Thế thao thành tích cao

Giải vô địch Cử tạ quốc gia 2016: Hà Nội giành 10 HCV trong 4 ngày thi đấu

Sau 4 ngày thi đấu, các lực sĩ nữ Hà Nội đã giành tới 10 HCV để chứng tỏ là mũi nhọn của cử tạ Hà Nội

Diễn ra từ ngày 29/10, Giải cử tạ Vô địch quốc gia năm 2016 do Liên đoàn Cử tạ Thể hình Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao Đà Nẵng tổ chức tại Cung Thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng).
Giải thu hút sự tham gia của trên 120 vận động viên đến từ 24 đơn vị tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Trong đó, các vận động viên nữ thi đấu ở 7 hạng cân: 48, 53, 58, 63, 69, 75 và trên 75 kg; các lực sĩ nam tranh 8 bộ huy chương ở các hạng cân: 56, 62, 69, 77, 85, 94, 105 và trên 105 kg. Giải có sự góp mặt của những gương mặt xuất sắc như: lực sĩ số 1 Việt Nam Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền của Hà Nội, Nguyễn Trần Anh Tuấn của thành phố Hồ Chí Minh và Trần Lê Quốc Toàn của Đà Nẵng.

trao-giai-hang-75kg-nu
BTC trao giải lực sĩ hạng 48kg

Sau 4 ngày thi đấu, các lực sĩ nữ Hà Nội đã giành tới 10 HCV để chứng tỏ là mũi nhọn của cử tạ Hà Nội trong đó những lực sĩ hàng đầu như Vương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Vân vẫn thi đấu khá ổn định.
Trong ngày thi đấu 1-11, ở hạng 75kg nữ, lực sĩ Nguyễn Thị Vân (Hà Nội) thi đấu khá thành công để giành 2 HCV nội dung cử đẩy (125kg) và tổng cử (216kg). Ngoài ra, nữ lực sĩ Hà Nội này còn giành 1 HCB nội dung cử giật ở mức 91kg.

Trước đó, ở hạng 63kg nữ, lực sĩ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyết Mai chứng tỏ vị thế hàng đầu ở hạng cân này khi giành cả 3 HCV cử giật (92kg), cử đẩy (122kg), tổng cử (214kg).

P.V

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *