Thể thao quần chúng

Giao hữu bóng đá giữa Cơ quan Sở VHTT Hà Nội và CLB FC Thăng Long

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, hòa chung không khí tưng bừng của cả nước chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), ngày 12/5, tại sân bóng đá Trung tâm VHTTTT quận Hoàn Kiếm, BCH Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) Hà Nội đã tổ chức trận giao hữu bóng đá giữa Cơ quan Sở VHTT Hà Nội và CLB bóng đá nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn TP Hà Nội (FC Thăng Long).

Các đại biểu đến dự cổ vũ, động viên 2 đội bóng.
BTC tặng hoa và cờ lưu niệm cho 2 đội bóng

Đến dự và động viên tinh thần 2 đội bóng, về phía Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có đồng chí Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội; Chánh Văn phòng Sở Đào Vương Long; Chánh Thanh tra Sở Đặng Đức Hưng; Giám đốc Nàh hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội Bùi Thế Anh; Phó trưởng Phòng Quản lý TDTT Dương Duy Kiếm; Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội – Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Nguyễn Văn Hoàng; cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

Về phía đại diện CLB bóng đá nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn TP Hà Nội (FC Thăng Long) có Trưởng Ban phóng viên Báo An ninh Thủ đô Nguyễn Chính Trung; Trưởng Ban Thời sự báo Vietnamnet Nguyễn Xuân Long; cùng các nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn TP Hà Nội. Và đặc biệt là các cầu thủ của 2 đội bóng cùng đông đảo các cổ động viên.

Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Đỗ Đình Hồng phát biểu trước giờ thi đấu

Phát biểu động viên các cầu thủ trước giờ thi đấu, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Đỗ Đình Hồng khẳng định trận giao hữu bóng đá  giữa Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và CLB bóng đá nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn TP Hà Nội (FC Thăng Long) đã nêu cao tinh thần thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, phát huy vai trò của thể thao quần chúng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nói riêng, trong toàn dân nói chung. Ông Đỗ Đình Hồng mong muốn thông qua trận đấu “tinh thần thể thao của chúng ta sẽ thực sự tỏa sáng, hữu nghị, hợp tác và phát triển”.

Trận giao hữu đã diễn ra hấp dẫn, sôi nổi và không kém phần kịch tính. Trong trận đấu, các cầu thủ 2 bên đã cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt. Trận bóng giao hữu đã để lại dư âm là những tiếng cười, bầu không khí vui vẻ của 2 đội bóng cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và không kém phần kịch tính

Thành công của trận đấu giao hữu, ngoài sự tổ chức bài bản, sự quan tâm của Ban lãnh đạo hai bên, đó còn là sự tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tạo ra những phút giây giải trí, tinh thần thoải mái sau những ngày làm việc. Trận bóng đá đã tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao tinh thần thể dục thể thao cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Minh Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *