Thể thao quần chúng

Giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN

Chương trình giao lưu thể thao cũng là dịp để cán bộ, công chức, viên chức ngoại giao ASEAN gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau

Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN (1967-2017), sáng 22/7 tại Cung điền kinh Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức giao lưu thể thao “ASEAN GOLDEN GAME”.

Các đội thể thao đến từ 8 quốc gia thuộc khối ASEAN đã tham dự chương trình bao gồm: Việt Nam, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan. (Ảnh: Vietnam+)

Hơn 300 vận động viên đến từ một số cơ quan của Việt Nam và Đại sứ các nước trong khối ASEAN tại Hà Nội tham gia tranh tài ở 4 nội dung: Bóng đá, bóng bàn, cầu lông và quần vợt.

Phát biểu tại chương trình giao lưu thể thao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, đây là một trong những nội dung thiết thực chào mừng Kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN. Trải qua 5 thập kỷ, ASEAN đã trở thành một cộng đồng phát triển năng động vì hòa bình và thịnh vượng chung của người dân, là mô hình thành công của hợp tác đa phương khu vực. Ngoài ra, đây còn là hoạt động có ý nghĩa, thúc đẩy tinh thần phong trào rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, tinh thần đoàn kết cho cán bộ, công chức, viên chức ngoại giao của các nước ASEAN.

Chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Vietnam+)

Chương trình giao lưu thể thao cũng là dịp để cán bộ, công chức, viên chức ngoại giao ASEAN gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau để từ đó chủ động phối hợp, nâng cao chất lượng công tác để cùng xây dựng ASEAN thành một khối đoàn kết, phát triển và vững mạnh.

P.V

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *