Tin tức - Sự kiện

Giới thiệu nghề truyền thống mây tre đan làng Phú Vinh, Chương Mỹ

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Trung trình diễn kỹ thuật đan  Chiều 14/4, tại đình Kim Ngân, 42 Hàng Bạc, Hà Nội, Ban quản lý phố cổ Hà Nội phối hợp với các nghệ nhân tổ chức hoạt động văn hoá giới thiệu, trình diễn nghề truyền thống mây tre đan làng Phú Vinh, […]

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Trung trình diễn kỹ thuật đan

 Chiều 14/4, tại đình Kim Ngân, 42 Hàng Bạc, Hà Nội, Ban quản lý phố cổ Hà Nội phối hợp với các nghệ nhân tổ chức hoạt động văn hoá giới thiệu, trình diễn nghề truyền thống mây tre đan làng Phú Vinh, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Một không gian trưng bày sản phẩm

Làng nghề mây tre đan Phú Vinh, Phú Nghĩa, Chương Mỹ được biết đến từ gần 400 năm nay, nhưng đến năm 2002, làng nghề mới chính thức được công nhận là làng nghề truyền thống. Người dân nơi đây đã làm ra những sản phẩm mỹ nghệ phong phú từ mây tre đan như: đồ vật trang trí, đĩa, khay, lọ hoa, chao đèn, rèm cửa, bàn ghế, tranh chân dung, phong cảnh, hoành phi, câu đối, nhạc cụ dân tộc…Với tính sáng tạo và bàn tay khéo léo, các nghệ nhân Phú Vinh đã tạo ra hàng trăm cách đan khác nhau như: đan xương cá, kết hình hoa và kết màu sắc, tạo hình hoa văn nổi trên nhiều mẫu sản phẩm tinh xảo, có tính thẩm mỹ cao.

Trong khuôn khổ của hoạt động sẽ có triển lãm nghề truyền thống mây tre đan Phú Vinh, trong đó có các góc trang trí và sắp đặt giới thiệu về nghề, các sản phẩm mây tre đan đặc sắc, đồng thời được giao lưu với nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Trung.

Một số hình ảnh giới thiệu làng nghề:

 

Tại lễ khai mạc, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đã trình diễn nghệ thuật đan, giới thiệu quá trình làm nghề và giữ nghề của nghệ  nhân, đồng thời trình diễn đàn bầu và sáo- những nhạc cụ do chính người dân làng nghề Phú Vinh chế tác nên.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Trung trình diễn đàn bầu, một nhạc cụ do chính người dân làng nghề Phú Vinh chế tác nên

 Hoạt động giới thiệu nghề truyền thống mây tre đan làng Phú Vinh được tổ chức nhằm tôn vinh và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, giúp công chúng hiểu rõ hơn vè một trong nhiều nghề truyền thống của dân tộc. Hoạt động đã giới thiệu một cách tổng quan, khái quát về nghề, từ nguồn gốc, công cụ, kỹ thuật chế tác và tôn vinh nghệ nhân tiêu biểu của làng nghề.

Hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 14/4 đến 7/5/2017 tại đình Kim Ngân, 42- 44 Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cũng trong thời gian này, tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội- 50 Đào Duy Từ sẽ diễn ra hoạt động giới thiệu một số ngành thủ công truyền thống Việt Nam như: dệt, thêu, may, nhuộm với chủ đề “Phiêu”. Hoạt động sẽ giới thiệu các sản phẩm, hiện vật và các phim, ảnh thu thập được từ dự án hợp tác giữa các nhà nghiên cứu Việt Nam và Anh Quốc…

Thanh Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *