Di sản

Gò Đống Đa nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt của Chính phủ

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa của Thủ tướng Chính phủ sẽ được diễn ra tại Lễ hội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa vào ngày 9/2/2019 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Lễ hội Gò Đống Đa – Ảnh: Internet

Thông tin về kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1879 – 2019), Phó Chủ tịch UBND Quận Đống Đa Phan Hồng Việt cho biết: Lễ hội năm nay diễn ra trang trọng và có nhiều hoạt động hấp dẫn ở phần hội để phục vụ nhân dân. Chương trình Lễ hội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa sẽ được tổ chức cấp thành phố và được chia làm hai phần: lễ và hội. Phần lễ có các hoạt động: Tế lễ, rước Kiệu hoàng đế Quang Trung và hoàng hậu Lê Ngọc Hân; lễ dâng hoa, dâng hương, Chúc Văn tại tượng đài và đền thờ Hoàng đế Quang Trung. Tiếp đó là các màn trống hội, múa rồng, diễn văn chào mừng kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa. Đáng chú ý là phần công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa và đón Bằng xếp hạng di tích quốc quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa…
Phần hội sẽ có nhiều hoạt động như: các hoạt động dâng hương của nhân dân và khách thập phương, chương trình biểu diễn văn nghệ truyền thống, các trò chơi dân gian và đáng chú ý là chương trình nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa diễn ra vào tối cùng ngày.

Rước hội Gò Đống Đa – Ảnh: Internet

Bên cạnh hoạt động chính, lễ hội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa còn có nhiều hoạt động trước khi diễn ra Lễ hội như: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa, thân thế và sự nghiệp của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ; giới thiệu về di tích lịch sử Gò Đống Đa; tổ chức triển lãm thời kỳ Tây Sơn; biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại Công viên văn hóa Đống Đa… gắn với chào mừng kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa.
Đáng chú ý là trong năm 2018, hướng tới sự kiện kỷ niệm lớn này,  vào các dịp như: kỷ niệm 226 năm ngày mất của Hoàng đế Quang Trung, 219 năm ngày mất của Công chúa Lê Ngọc Hân, quận Đống Đa đã tổ chức các hoạt động dâng hương tưởng niệm tại khu vực tượng đài, đền thờ Hoàng đế Quang Trung và tại Công viên văn hóa Đống Đa. Ngoài ra, Quận còn tham gia các hoạt động tưởng niệm trong những ngày này tại Gia Lâm, Hà Nội và tại  quê hương của Hoàng đế Quang Trung ở Tây Sơn – Bình Định.

Huyền Chi

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *