Văn hóa cơ sở

Góp phần tích cực vào xây dựng đời sống văn hóa

Nói bà Phạm Thị Bình,  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng khối dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, hiểu phường Nhật Tân như lòng bàn tay mình quả thật không sai. Bởi năm nay bà tròn 62 tuổi đời, 41 năm tuổi Đảng, thì đã có 40 năm […]

Nói bà Phạm Thị Bình,  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng khối dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, hiểu phường Nhật Tân như lòng bàn tay mình quả thật không sai. Bởi năm nay bà tròn 62 tuổi đời, 41 năm tuổi Đảng, thì đã có 40 năm gắn bó với các công tác ở phường Nhật Tân, từ Kế toán, Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp đến Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường. Từ ngày được giao nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Nhật Tân, bà tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết ở cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền.13 năm liền gắn bó với ngôi nhà Mặt trận, với bà, sự hài lòng, tín nhiệm của người dân là phần thưởng lớn nhất và bà luôn lấy hiệu quả công việc làm thước đo trách nhiệm.

Tranh thủ tiếp tôi cuối giờ sáng để chiều lại chuẩn bị cho cuộc họp khác, bà Bình là mẫu người luôn chân luôn tay, luôn trăn trở tìm tòi để đạt hiệu quả cao nhất. Khi đến với Mặt trận, bà Bình luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Bà đã luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác phối hợp cùng với chính quyền, vác ban ngành đoàn thể vận động nhân dân thiết thực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, lấy vai trò của người đứng đầu làm gương trong đó đề cao vai trò quan trọng của Trưởng Ban CTMT để các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Chủ động tham mưu đề xuất các hoạt động thăm hỏi, tặng quà tới các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, ốm đau bệnh tật nhân các ngày lễ, tết.

Gắn bó với phường Nhật Tân, bà Bình luôn trăn trở được đóng góp công sức để quê hương ngày càng phát triển hơn. Khi phường thực hiện Đề án Xây dựng Phường Văn hóa, với trách nhiệm người đứng đầu Ủy ban MTTQ phường, Phó ban chỉ đạo phường, bà đã chủ động xây dựng kế hoạch, đăng ký các nội dung thi đua; hướng dẫn các Ban CTMT tổ chức 38 buổi tọa đàm về 5 tiêu chuẩn xây dựng Gia đình văn hóa sức khỏe, tổ dân phố văn hóa sức khỏe gắn với 5 tiêu chuẩn xây dựng phường văn hóa. Thông qua đó, đã thực sự phát huy dân chủ trong nhân dân bàn và thực hiện xây dựng phường văn hóa. Để giải quyết vấn đề rác thải gây ô nhiễm môi trường do một số hộ thuê trọ thường đi sớm về muộn, không đổ rác đúng giờ, bà đã hướng dẫn các Ban CTMT vận động xã hội hóa làm 35 bảng tin ở tổ dân phố, mua sắm 28 thùng rác, xe rác đặt ở một số điểm có nhiều hộ dân thuê trọ, thường đi sớm, về muộn, không đổ rác đúng giờ quy định; vận động các hộ dân bỏ rác vào thùng rác, xe chở rác, không vứt rác bừa bãi gây ô nhiềm môi trường. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã duy trì chế độ kiểm tra chéo, chấm điểm các tuyến đường tự quản,  tổ dân phố thực hiện tiêu chí “Tổ dân phố không rác” và đánh giá kết quả chấm điểm theo tháng để kịp thời biểu dương các đơn vị làm tốt và nhắc nhở các đơn vị, tổ dân phố còn hạn chế. Nhờ nhiều biện pháp đồng bộ, vấn đề vệ sinh môi trường đã được giải quyết dứt điểm. Trên địa bàn không còn rác thải bừa bãi, ít thấy chó thả rông, không còn thấy rác quảng cáo rao vặt dán chi chít ở các tường, cột điện trong các ngõ ngách. Diện mạo đô thị của Nhật Tân luôn khang trang, sạch đẹp.

Khi Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phát động vận động toàn dân thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ, bà Bình đã mạnh dạn cùng với Ban chỉ đạo phong trào tham mưu xây dựng Quy chế thực hiện tang văn minh, tiến bộ. Tại các Ban CTMT đã thành lập Ban tổ chức lễ tang, cùng với gia đình tổ chức lễ tang chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, nghĩa tình văn minh. Nếu trường hợp người qua đời thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người đang hưởng trợ cấp người tàn tật, Ủy ban MTTQ phường đề xuất  với Đảng, chính quyền, Ban chỉ đạo phong trào trích Quỹ Vì người nghèo của phường hỗ trợ mai táng phí từ 3.000.000 đồng- 3.5000.000 đồng. Tính đến cuối năm 2016, tỷ lệ hỏa táng  trên địa bàn đạt 92,1%.

Luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, bà Bình đã nhiều lần được cấp trên khen thưởng. Tiêu biểu như Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Công an TP Hà Nội, UBND TP Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội…

Ngày 27/4/2015, phường Nhật Tân chính thức đón nhận danh hiệu Phường văn hóa. Cán bộ, nhân dân nơi đây đang hướng tới mục tiêu lớn hơn là xây dựng Nhật Tân trở thành phường Văn minh đô thị giai đoạn 2015 – 2020. Hơn 20 năm từ làng lên phố, Nhật Tân đã có những bước phát triển không ngừng. Bên cạnh những sự đổi thay trong diện mạo đô thị thì điều đáng quý chính là những truyền thống của một làng cổ bên bờ hồ Tây vẫn đang được gìn giữ, phát huy với tình làng nghĩa xóm sâu đậm, là tinh thần tối lửa tắt đèn có nhau. Một Nhật Tân đang vươn mình mạnh mẽ  bởi sự đồng thuận của nhân dân và những cán bộ tâm huyết, trách nhiệm với công việc như bà Phạm Thị Bình.

 

Bà Phạm Thị Bình

 

Những cán bộ tâm huyết với công việc như bà Phạm Thị Bình đã góp phần tích cực vào sự phát triển của quận Tây Hồ

Nguyễn Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *