Thể thao quần chúng

Hà Nội: 8.000 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày chạy Olympic – vì sức khỏe toàn dân là sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành TDTT Việt Nam và ngày Bác Hồ viết bài Thể dục và sức khỏe, kêu gọi đồng bào tập thể dục

Sáng 24/3, tại tượng đài Cảm Tử, hồ Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 – Vì hòa bình năm 2019 và tổng kết công tác tổ chức đăng cai, tham gia thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII- Hà Nội 2018. Tham dự sự kiện có đồng chí Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, đồng chí Vương Bích Thắng,Tổng cục Trưởng Tổng Cục TDTT, đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và khoảng 8.000 người, trong đó có hơn 5.000 vận động viên, người lao động đến từ các sở, ban ngành, các cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng, đông đảo nhân dân quận Hoàn Kiếm và hàng nghìn cán bộ, nhân viên một số doanh nghiệp tham gia chạy hưởng ứng phong trào.

Đại diện lãnh đạo Bộ VHTTDL, UBND TP Hà Nội cùng các cơ quan tham dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, Ngày chạy Olympic – vì sức khỏe toàn dân là sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành TDTT Việt Nam và ngày Bác Hồ viết bài Thể dục và sức khỏe, kêu gọi đồng bào tập thể dục. Đồng chí nhấn mạnh: Ngày chạy là sự kế thừa, phát huy tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “ Dân cường thì Quốc thịnh” và gắn với lý tưởng cao đẹp của phong trào Olympic thế giới. Thông qua ngày chạy, TP Hà Nội kêu gọi các cán bộ, công chức, viên chức, toàn dân thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác TDTT và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh cuộc vận động “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đồng chí Ngô Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu khai mạc Ngày chạy

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, qua chương trình này sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò ý nghĩa tác dụng của việt tập luyện Thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân từng bước hình thành thói quen luyện tập thể dục thể thao thường xuyên cho mọi người; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa, lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ năm 2017, Thành phố Hà Nội tổ chức Ngày chạy Olympic toàn dân gắn với Lễ phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng – Vì hòa bình – một giải thể thao quần chúng truyền thống của Thủ đô có uy tín và chất lượng chuyên môn cao. Sự kiện này thu hút được sự tham gia hưởng ứng của tất cả 30 quận, huyện, thị xã, 584 xã phường, thị trấn, các doanh nghiệp, bạn bè quốc tế, các tỉnh thành phố tham gia, tạo được không khí thi đua sôi nổi luyện tập Thể dục thể thao trên địa bàn thành phố.

Trên tinh thần phát huy kết quả những năm qua, các xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã trực thuộc thành phố tiếp tục tổ chức tốt Ngày chạy Olympic đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân dân tham gia thể dục thể thao với phương châm “Đoàn kết, hữu nghị, trung thực”; phát động phong trào mỗi người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thanh, thiếu niên học sinh Thủ đô tùy theo lứa tuổi, sức khỏe lựa chọn một môn thể thao phù hợp để rèn luyện thường xuyên, góp phần nâng cao tỷ lệ gia đình thể thao, người luyện tập thể thao thường xuyên…

Bên cạnh đó, các địa phương cũng tổ chức tốt chung kết Giải chạy Báo Hànộimới cấp cơ sở và thành lập đội tuyển tham gia chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 46 – Vì hòa bình được tổ chức vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019) và kỷ niệm 20 năm Thành phố Hà Nội – Thành phố Vì hòa bình.

Thay mặt các quận huyện, thị xã, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long đã phát biểu hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Lễ phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46-Vì hòa bình năm 2019. Đồng chí cho biết, quận Hoàn Kiếm có mật độ dân cư cao. Hồ Hoàn Kiếm là địa điểm người dân thường xuyên luyện tập thể thao ngoài trời. Cùng với thời gian hoạt động của không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, có nhiều hoạt động thể thao, văn hóa diễn ra trên địa bàn. Để phát huy truyền thống rèn luyện sức khỏe và tập luyện thể thao thường xuyên, quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo các đơn vị, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, duy trì hoạt động thể thao tại các cơ sở.

Tại sự kiện này, Bộ VHTT&DL đã trao Bằng khen cho 66 cá nhân đã có thành tích đóng góp vào thành công Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 – Hà Nội 2018.

UBND TP Hà Nội cũng trao bằng khen cho các 47 cá nhân đã có thành tích đóng góp vào thành công của Đại hội và 475 huấn luyện viên, vận động viên Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 – Hà Nội 2018.

Ngay sau hoạt động chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân và Lễ phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 – Vì hoà bình năm 2019, tại phố Đinh Tiên Hoàng đã diễn ra biểu diễn võ thuật cổ truyền và thi đấu các môn cầu mây, đá cầu, cầu lông…

Bảo Trân

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *