Sự kiện

Hà Nội chuẩn bị chu đáo cho hoạt động kỷ niệm 70 năm Toàn quốc kháng chiến

Chiều 8/12, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý – Phó Trưởng ban thường trực BTC Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến – đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác phục vụ tổ chức buổi lễ.

Chiều 8/12, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý – Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016) đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác phục vụ tổ chức buổi lễ.

Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý ( bên phải)  phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan rà soát tất cả các phần việc, tập trung hoàn thành trước ngày 12/12.
Điểm nhấn của đợt kỷ niệm là Lễ mít tinh diễn ra sáng 18/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Trong buổi lễ, ngoài sự tham gia của lãnh đạo T.Ư và TP còn có sự góp mặt của 2.800 đại biểu đại diện các tầng lớp Nhân dân.
Từ ngày 12 đến 19/12/2016 là thời gian cao điểm diễn ra các hoạt động chào mừng, chính vì vậy các Sở VH&TT, Sở TT&TT, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng… luôn phải đảm bảo tốt công tác phân luồng giao thông, trang trí cây xanh, đường phố…
Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn Thành phố chào mừng ngày kỷ niệm từ 19/11/2016. Gồm có: các cụm pano tại một số trụ sở cơ quan Thành ủy, HĐND – UBND Thành phố, các tuyến phố chính, các huyện ngoại thành; treo Quốc kỳ và Đảng kỳ; băng rôn; tuyên truyền trên bảng led tại các khu vực như Hồ Hoàn Kiếm, đường Thanh Niên, Hồ Thiền Quang; các quận, huyện, thị xã…
Sở Thông tin và Truyền thông cũng tổ chức tuyên truyền trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội cũng như chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo dục, quảng bá với tin, bài, ảnh, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục về các hoạt động kỷ niệm trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng, báo chí và hệ thống thông tin cơ sở.
Bên cạnh đó, Đ/c Ngô Văn Quý cũng đặc biệt lưu ý các Sở, ban, ngành như: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Thành đoàn Hà Nội, Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh… thiết lập danh sách 2.800 đại biểu, khách mời theo đơn vị quản lý… Khẩn trương hoàn thành bộ phim tư liệu “Hà Nội vùng đứng lên” để Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát sóng tuyên truyền. Chuẩn bị thông tin tài liệu để báo chí, các phương tiện truyền thông của Hà Nội và Trung ương tuyên truyền về các hoạt động của lễ kỷ niệm, tạo không khí sôi nổi cho lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến…

PV (Tổng hợp)

(Mask)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *