Thế thao thành tích cao

Hà Nội có 3 gương mặt nằm trong Top 10 VĐV tiêu biểu nhất năm 2016

Trong số 10 VĐV tiêu biểu nhất 2016, Thể thao Hà Nội vinh dự góp tới 3 gương mặt

Thể thao Việt Nam đã tìm ra được 10 VĐV và 5 HLV; 5 VĐV và 3 HLV thể thao người khuyết tật tiêu biểu nhất năm 2016.

openingceremony2016olympicgamesolympicshp-tgkd7zk7x
Vũ Thành An (VĐV Hà Nội) cầm cờ diễu hành tại Olympic 2016

Ở hạng mục VĐV tiêu biểu, vị trí số 1 thuộc về xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (Quân đội) – giành 1 HCV, 1 HCB tại Olympic 2016. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về: Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội, bơi), Lý Hoàng Nam (Bình Dương, quần vợt), Vũ Thành An (Hà Nội, kiếm quốc tế), Phạm Phước Hưng (Hà Nội, thể dục dụng cụ), Phan Thị Hà Thanh (Hải Phòng, thể dục dụng cụ), Nguyễn Anh Tú (Hà Nội, bóng bàn), Hồ Thị Kim Ngân (An Giang, taekwondo), Lê Tú Chinh (TP Hồ Chí Minh, điền kinh), Trương Thị Phương (Vĩnh Phúc, canoeing). Với những gương mặt trên, 10 VĐV tiêu biểu năm 2016 đều thuộc nhóm môn trong chương trình thi đấu Olympic.

Ở hạng mục HLV tiêu biểu, HLV Nguyễn Thị Nhung (Tổng cục TDTT, bắn súng) đứng đầu. 4 vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về các HLV Đặng Anh Tuấn (An Giang, bơi), Hoàng Anh Tuấn (LĐBĐ Việt Nam, bóng đá), Trương Tuấn Hiền (Hà Nội, thể dục dụng cụ), Nguyễn Lê Bá Quang (Hà Nội, kiếm quốc tế).

Ở các hạng mục dành cho HLV, VĐV thể thao người khuyết tật, VĐV Lê Văn Công (TP Hồ Chí Minh, HCV Paralympic 2016 môn cử tạ) đứng đầu. Trong khi đó, HLV Đặng Hồng Phúc (TP Hồ Chí Minh, cử tạ) đứng thứ nhất trong danh sách HLV thể thao người khuyết tật tiêu biểu.

Cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu, vận động viên, huấn luyện viên thể thao người khuyết tật xuất sắc của năm 2016 do Tổng cục Thể dục thể thao, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Olympic Việt Nam, Báo thể thao Việt Nam phối hợp tổ chức.

Đây là hoạt động truyền thống diễn ra hàng năm nhằm tôn vinh những tài năng của thể thao Việt Nam sau một thi đấu, qua đó tạo động lực thúc đẩy các vận động không ngừng phấn đấu rèn luyện, thi đấu để lập các thành tích cao; cổ vũ các huấn luyện viên đem hết tài năng trí tuệ giáo dục, rèn luyện các vận động viên.

PV

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *