Thế thao thành tích cao

Hà Nội có 3 trọng tài và trợ lý là ứng cử viên danh hiệu Còi Vàng VN

​Trong danh sách đề cử 10 trọng tài và trợ lý trọng tài cho danh hiệu Còi vàng và Cây cờ vảng 2013 do LĐBĐ Việt Nam công bố, Hà Nội có đến 3 tên tuổi được góp mặt. Đó là các trọng tài Phùng Đình Dũng, Hoàng Anh Tuấn và trợ lý trọng tài Trương Đức Chiến.

​​Bảng nhận xét chung các ứng viên cho danh hiệu trọng tài năm 2013 của Ban trọng tài đánh giá khá cao các ứng viên này. Theo đó, mùa giải 2013, trọng tài Phùng Đình Dũng đã tham gia điều hành 21trận, được chấm điểm trung bình ở mức 8,65. Ông Dũng là trọng tài FIFA, được đánh giá là luôn hoàn thành tốt  nhiệm vụ, tư cách đạo đức tốt. Còn trọng tài Hoàng Anh Tuấn tham gia điều hành 19 trận, đạt điểm trung binh 8,48. Tương tự ông Dũng, trọng tài Hoàng Anh Tuấn cũng được đánh giá là “luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tư cách đạo đức tốt”.

20160301183009-trong-tai-phung-dinh-dung-1

Trong cuộc cạnh tranh cho danh hiệu“Cây cờ vàng” 2013, trợ lý trọng tài Trương Đức Chiến được Ban trọng tài VFFđánh giá là “có tiến bộ, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tư cách đạo đức tốt”. Mùa giải 2013, ông Chiến đã tham gia điều hành 18 trận, được chấm điểm trung bình là 8,6.

Có 7 ứng viên còn lại trong danh sách đề cử, bao gồm 3 trọng tài Võ Minh Trí (TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Trọng Thư (Đà Nẵng), Hoàng Phạm Công Khanh(TP Hồ Chí Minh) và 4 trợ lý là Phạm Mạnh Long (Hải Phòng), Nguyễn Trung Hậu(Đà Nẵng), Trần Minh Thắng (TP Hồ Chí Minh), Trần Thanh Liêm (Quảng Nam).

Hạn bầu chọn danh hiệu các trọng tài và trợ lý trọng tài xuất sắcnăm 2013 là 16h ngày 17-9-2013./.​

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *