Thế thao thành tích cao

Hà Nội có 9 cầu thủ nằm trong danh sách tập trung Đội tuyển Nữ Quốc gia 2021

Trong danh sách 31 vận động viên gọi tập trung đội tuyển Nữ Quốc gia lần này, cầu thủ thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có tới 9 người và 1 trợ lý.

Trong danh sách đội tuyển Nữ Quốc gia Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi Tổng cục TDTT với 31 vận động viên, cầu thủ thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có tới 9 người, gồm: Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Phạm Hải Yến, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Biện Thị Hằng, Nguyễn Thị Thảo Anh, Nguyễn Thị Hoa cùng 1 trợ lý.

Tuyển nữ quốc gia là đội hội quân đầu tiên trong năm 2021. Ảnh: VFF.

Đội tuyển Nữ Quốc gia do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt, cùng các trợ lý gồm Nguyễn Anh Tuấn (Hà Nội), Nguyễn Thị Kim Hồng, Đoàn Thị Kim Chi (TP Hồ Chí Minh) và Đoàn Minh Hải (Quảng Ninh), đội tuyển nữ Quốc gia sẽ tập luyện và đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 3/1 đến 31/1/2021 để chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 31 tại Việt Nam.
Những gương mặt mới trong danh sách 31 vận động viên đội tuyển lần đầu lên tuyển gồm có thủ môn trẻ Đào Thị Kiều Oanh, Nguyễn Thị Hoa, Thảo Anh, Biện Thị Hằng, Châu Thị Vang; cùng sự trở lại của tiền đạo trẻ Lê Hoài Lương hay Thanh Huyền.
Cùng với TP, HCM, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội là nơi cung cấp nhiều cầu thủ cho đội tuyển quốc gia nhất. Trong hệ thống giải VĐQG hiện nay, Hà Nội đều có hai đội bóng (Hà Nội I Watabe, Hà Nội II Watabe) tham gia.
Theo dự kiến, ngày 3/1, đội tuyển Bóng đá Nữ Quốc gia sẽ là đội tuyển đầu tiên chính thức hội quân để tập huấn mở đầu cho năm 2021 sau gần một năm không có kế hoạch tập trung kể từ trận đấu play-off Vòng loại Olympic diễn ra vào tháng 3/2020.

X.L

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *