Triển lãm

Hà Nội: Công bố chương trình hoạt động nhân dịp 500 ngày tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội

​Chiều 25/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã tổ chức họp báo, chính thức công bố nội dung chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao nhân dịp còn 500 ngày đến Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (diễn ra vào tháng 10/201​0).

​Thực ra, các hoạt động mà thành phố Hà Nội tổ chức nhân dịp 500 ngày trước Đại lễ đã diễn ra trong nhiều ngày qua mà gần nhất, vào sáng 25/5, là lễ gắn biển và bàn giao công trình đền Cơ Xá thờ Lý Thường Kiệt tại phố Nguyễn Huy Tự – quận Hai Bà Trưng. Trước đó, là các sự kiện khác đã được tổ chức như lễ dâng hương tưởng niệm ngày giải phóng thành Đông Quan và vua Lê đăng quang; khởi công tu bổ, tôn tạo đình Nam Hương và đền thờ vua Lê Thái Tổ tại quận Hoàn Kiếm; trưng bày mẫu tượng đài Bác Hồ – Bác Tôn  để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân Thủ đô và giới chuyên môn; tổ chức đi bộ với chủ đề "Vì một thành phố xanh – sạch – đẹp" tại khu vực hồ Hoàn Kiếm…
Theo ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, các phần việc chính được tổ chức nhân dịp này bao gồm xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch – văn minh, xây dựng đời sống văn hóa, tuyến phố xanh – sạch – đẹp; thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan; các hoạt động văn hóa – xã hội, thể dục – thể thao; tu bổ, tôn tạo di tích và chương trình biểu diễn nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật chuyên và không chuyên tại trung tâm nội thành và các quận, huyện.
Ngày 26/5, tại vườn hoa Lý Thái Tổ – khu vực Nhà Kèn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm ảnh ngoài trời mang chủ đề "Hà Nội – những công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội". Khoảng 100 bức ảnh được trưng bày tại đây sẽ giới thiệu với người xem những công trình tiêu biểu, quan trọng của Thủ đô, được xem là sản phẩm chào mừng kỷ niệm Thăng Long – Hà Nội nghìn tuổi…
Từ ngày 28/5 đến 2/6 sẽ diễn ra một hoạt động giàu tính nhân văn : Liên hoan nghệ thuật "Trẻ em hôm nay – thế giới ngày mai" với sự tham gia biểu diễn của các nhà văn hóa thuộc 29 quận, huyện, một số trường tiểu học, PTTH  của Hà Nội. Điều đặc biệt là tại Liên hoan này, khán giả Thủ đô và thiếu nhi Hà Nội có dịp giao lưu với các bạn nhỏ đến từ Hải Phòng, Nam Định, Vĩnh Phúc, Ninh Bình. Ngày hội của trẻ thơ còn rộn rã hơn bởi Liên hoan còn có sự tham dự của các diễn viên nhí thuộc Cung Thiếu nhi Hà Nội, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ, Liên đoàn xiếc Việt Nam, Đoàn xiếc Hà Nội, Nhà hát Thiếu nhi Tomoshi – Tokyo (Nhật Bản), Nhà hát Joyful – Seoul (Hàn Quốc), Nhà hát Thiếu nhi Bắc Kinh (Trung Quốc) tại các sân khấu ngoài trời ở đền Bà Kiệu, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, rạp xiếc Trung ương, Nhà hát Tuổi trẻ, Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô, Nhà hát chèo Hà Nội.
Tối 28/5, vào thời điểm chỉ còn đúng 500 ngày là tới Đại lễ mừng Thủ đô nghìn tuổi, khán giả Hà Nội có thể theo dõi chương trình ca nhạc – thời trang, xiếc, trích đoạn sân khấu tại sân khấu đền Bà Kiệu, sân khấu thị trấn Văn Điển, sân khấu thuộc thị xã Sơn Tây và quận Hà Đông. Những chương trình này do các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Nhà hát chèo Hà Nội, Nhà hát Cải lương Hà Nội và Đoàn xiếc Hà Nội thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *