Thế thao thành tích cao

Hà Nội đảm bảo các yếu tố để đăng cai Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII và SEA Games 31

Hà Nội sẽ là địa điểm đăng cai chính SEA Games 31 năm 2021 và nỗ lực lồng ghép hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ tổ chức Đại hội

Đó là kết luận của buổi làm việc giữa lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Tổng cục TDTT về việc hoàn thiện Đề án đăng cai Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 và SEA Games 31 năm 2021.

SEA GAmes tai HN

Cụ thể, theo kế hoạch ban đầu, An Giang là địa phương đăng cai Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, song qua các đợt kiểm tra khảo sát, nếu tổ chức tại đây sẽ phải đầu tư rất nhiều về cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện thi đấu. Do đó, Hà Nội đang là địa phương đảm bảo đầy đủ nhất các yếu tố đăng cai tổ chức thành công Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII.

Còn với SEA Games 31 diễn ra vào năm 2021, hiện Tổng cục TDTT cũng đang hoàn tất các thủ tục để sớm đệ trình Chính phủ phê duyệt đề án đăng cai sự kiện Thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Theo đó, trong đề án, Hà Nội sẽ là địa điểm chính được lựa chọn đăng cai SEA Games 31 trên tinh thần không xây mới cơ sở vật chất mà chủ yếu tận dụng hệ thống cơ sở vật chất sẵn có đồng thời nâng cấp, sửa chữa một số công trình khác để đáp ứng điều kiện thi đấu.

Quan trọng hơn, trong công văn mới đây của UBND Thành phố Hà Nội gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục TDTT về việc xác nhận Hà Nội sẽ là địa điểm đăng cai chính SEA Games 31 năm 2021 đã nêu rõ nếu Hà Nội đăng cai SEA Games 31, sẽ nỗ lực lồng ghép hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ tổ chức Đại hội với triển khai các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thủ đô và các địa phương lân cận từ nay đến năm 2020. Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, đồng thời có cơ chế thu hút các doanh nghiệp trong, ngoài nước và toàn xã hội.

NGỌC DŨNG

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *