Tin ngành

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 09-HD/TBGTU ngày 15/12/ 2020 về tuyên truyền công tác chuẩn bị, đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021, tại Thủ đô Hà Nội.

Hình ảnh tại Chương trình khởi động cùng SEA Games 31 ASEAN Para Games 11 diễn ra đầu tháng 11/2020 – Ảnh minh họa – Nguồn: Internet

Theo đó, Ban Tuyên giáo yêu cầu việc tuyên truyền cần tập trung vào các nội dung như: quan điểm của Đảng về phát triển thể dục, thể thao. Các cấp ủy đảng có trách nhiệm thường xuyên lãnh đạo công tác thể dục, thể thao, bảo đảm cho sự nghiệp thể dục, thể thao ngày càng phát triển. Đầu tư cho thể dục, thể thao là đầu tư cho con người, cho sự phát triển của đất nước.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng, tuyên truyền, phổ biến kế hoạch tham gia tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11. Tuyên truyền phát động phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự, chấp hành pháp luật, an toàn giao thông, du lịch, dịch vụ phục vụ SEA Games 31 và ASEAN Para Games, kết hợp với tuyên truyền thực hiện tốt hai quy tắc ứng xử và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, trong xây dựng nếp sống, lối sống văn hoá cả bề rộng và chiều sâu. Đẩy nhanh chỉnh trang đô thị, thành phố với phương châm “Trật tự, kỷ cương, an toàn, xanh, sạch, đẹp”. Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thân thiện, mến khách. Đặc biệt là tập trung tuyên truyền thực hiện tốt 2 bộ Quy tắc ứng xử đã được Thành phố ban hành. Đó là Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Tuyên truyền về những chủ trương, chính sách của thành phố tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thể dục thể thao quần chúng, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần giữ gìn, bảo vệ, tăng cường sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, đồng thời làm nền tảng vững chắc cho thể thao thành tích cao.

Tuyên truyền về việc thành phố tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa, nâng cấp các công trình thể thao phục vụ đăng cai SEA Games 31, ASEAN Para Games 11 và các hoạt động thể thao khác tại Thủ đô Hà Nội, kết hợp với chỉnh trang đường phố, cơ sở hạ tầng, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Thủ đô ngày càng thanh lịch, văn minh, hiện đại.

Tuyên truyền hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trong tuyển chọn, đào tạo lực lượng huấn luyện viên, vận động viên, đặc biệt là đội ngũ trọng tài, cán bộ điều hành của thành phố có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ tham gia đoàn thể thao Việt Nam với tỷ lệ cao và đạt thành tích xứng tầm Thủ đô trong thi đấu tại SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.

Tuyên truyền công tác chuẩn bị, tổ chức lễ khai mạc, bế mạc, tổ chức điều hành, đón tiếp, ăn, nghỉ, đi lại của các đoàn thể thao, khách quốc tế, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm y tế, phòng chống dịch bệnh.

PV

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *