Thế thao thành tích cao

Hà Nội FC giành Siêu cúp Quốc gia 2019

Giành chiến thắng CLB TPHCM 2-1 trên sân Thống Nhất, đội bóng Hà Nội FC đã giành Siêu cúp Quốc gia 2019.

Dù bị thủ lưới ở ngay phút thứ 15 của hiệp 1, cùng với đó phút thứ 4 của trận đấu trung vệ Đỗ Duy Mạnh phải rời sân bất đắc dĩ vì chấn thương, nhưng Hà Nội FC đã có màn ngược dòng ấn tượng trước CLB TPHCM để giành Siêu cúp Quốc gia 2019.


30 phút đầu tiên trên sân Thống Nhất, Hà Nội FC thi đấu vô cùng trầy trật. Nhưng khép lại 1/3 thời gian đầu tiên của trận đấu, đội bóng Thủ đô bắt đầu tìm lại hình ảnh nhà vô địch V.League lẫn Cúp Quốc gia 2019.
Phút 30, tận dụng pha lúng túng của hàng thủ chủ nhà, Hùng Dũng đã ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho Hà Nội FC.
Có được bàn gỡ hòa, Hà Nội FC chơi tự tin hơn. Phút 44, Hùng Dũng sau pha dốc bóng từ giữa sân, bình tĩnh dứt điểm ngay đầu vạch 16m50. Cú sút khiến cho thủ môn Bùi Tiến Dũng lúng túng đẩy bóng thẳng về phía ngoại binh Pape Omar, không bỏ lỡ cơ hội Omar ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB Hà Nội.
Trong hiệp 2, trước Hà Nội FC mạnh hơn, thi đấu rất chặt chẽ hơn, CLB TPHCM dù rất nỗ lực nhưng không thể tìm được bàn gỡ, đành chấp nhận thua chung cuộc 1-2 nhìn đội bóng Thủ đô giành Siêu cúp Quốc gia 2019.

Hà Nội FC giành Siêu cúp Quốc gia 2019. Ảnh VFF.

Giành Siêu cúp Quốc gia 2019, Hà Nội FC đã vô địch tuyện đối khi thâu tóm cả 3 danh hiệu gồm V.League, Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia, để trở thành CLB thứ 2 sau B.Bình Dương vô địch Việt Nam tuyệt đối.

Chỉ có một số ít khán giả của đôi bên được dự khán trận đấu.

Như vậy, sau nhiều lần hoãn, cuối cùng trận Siêu cúp Quốc gia – trận đấu mở màn cho mùa giải mới 2020 đã chính thức diễn ra. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, người hâm mộ lại chỉ được chứng kiến qua màn ảnh truyền hình, khi Ban tổ chức quyết định trận đấu sẽ đá mà không có khán giả. Để tránh lây nhiễm Covid-19, ngoài cầu thủ hai bên, trận đấu diễn ra chỉ có các lực lượng làm nhiệm vụ, cùng 100 khán giả mỗi bên được vào bên trong sân Thống Nhất (TPHCM).
Thục hiện biện pháp phòng dịch Covid-19, ngoài việc hạn chế người vào sân, BTC trận tranh Siêu cúp còn tiến hành việc kiểm tra thân nhiệt cầu thủ hai bên và những người đến sân, cũng như cung cấp dung dịch rửa tay cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

P.V

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *