Thể Thao

Hà Nội FC giành Siêu Cúp Quốc gia

Thắng B.Bình Dương 2-0 bằng cú đúp của Hoàng Vũ Samson, Hà Nội FC đã giành Siêu cúp Quốc gia 2018. Đây cũng là lần thứ hai trong lịch sử đội bóng Thủ đô sở hữu Siêu Cúp QG.

Dù không tung ra sân đội hình mạnh nhất để dành sức cho sân chơi châu lục, nhưng Hà Nội FC vẫn có trận thắng dễ dàng trước B.Bình Dương với tỉ số 2-0, qua đó giành Siêu Cúp Quốc gia 2018.

Niềm vui vô địch Siêu Cúp của Hà Nội FC.

Đúng như tuyên bố sẽ cất các trụ cột để chuẩn bị cho vòng sơ loại AFC Champions League, tiếp đón B-Bình Dương, HLV Chu Đình Nghiêm đã để Quang Hải, Văn Hậu, Văn Quyết, Duy Mạnh trên băng ghế dự bị. Chơi với đội hình một nửa là dự bị, nhưng với ưu thế sân nhà, Hà Nội FC đã sớm có bàn thắng dẫn điểm ngay phút thứ 9. Hoàng Vũ Samson thoát xuống sau đường chuyền của đồng đội và sau một cú đánh đầu qua tầm với của thủ môn Tấn Trường, bóng đã nằm gọn trong lưới B.BD. Phút 62, Hoàng Vũ Samson một lần nữa lại tỏa sáng để nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Trong một pha phản công nhanh, từ đường chuyền căng ngang nguy hiểm của Ngân Văn Đại, cầu thủ nhập tịch này đã đệm bóng cận thành chính xác, nhân đôi cách biệt cho đội nhà.
Có hai bàn cách biệt, HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục tung thêm một tuyển thủ khác vào sân là Đoàn Văn Hậu, thay cho Thành Chung. Những phút cuối, Bình Dương dù chơi cố gắng nhưng không thể có bàn rút ngắn tỉ số. Chung cuộc, Hà Nội FC giành Siêu cúp Quốc gia sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước B.BD. Đây là lần thứ hai đội bóng Thủ đô đoạt danh hiệu này.

Đội hình thi đấu:
Hà Nội FC: Văn Công, Văn Dũng, Đức Huy, McDonald, Thành Lương (Văn Quyết, 59’), Thành Chung (Văn Hậu, 71’), Thái Quý, Minh Dĩ (Hùng Dũng, 46’), Văn Đại, Hoàng Vũ Samson, Omar.
B.Bình Dương: Tấn Trường, Anh Tài, Veniamin, Hồ Tấn Tài, Ali, Trung Tín, Văn Vũ, Sỹ Giáp, Hoàng Max (Tuấn Cảnh, 65’), Anh Đức (Ngọc Tỉnh, 46’), Wander Luiz.

Ngọc Minh

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *