Thể thao thế giới

Hà Nội FC giành vé vào bán kết AFC Cup khu vực ĐNÁ

Đánh bại đại diện Singapore Tampines Rovers với tỉ số 2-0 ở lượt cuối vòng bảng, Hà Nội FC đã giành ngôi nhất bảng F và cầm tấm vé trực tiếp bước vào vòng trong ở AFC Cup 2019 gặp Ceres Negros (Philippines).

Đối đầu với Tampines Rovers trên sân nhà Hàng Đẫy chiều 15/5 là trận cầu quyết định của Hà Nội FC tại vòng bảng AFC Cup 2019. Đội bóng Thủ đô buộc phải đánh bại đối thủ nếu muốn chắc chắn giành vé đi tiếp.

Kể từ năm 2014, Hà Nội FC mới lại có mặt ở vòng knock-out một kỳ AFC Cup.

Với quyết tâm giành 3 điểm để chắc suất đi tiếp, Hà Nội FC tung ra sân với đội hình nhiều ngôi sao tấn công như Thành Lương, Quang Hải, Pape Omar cùng trung phong cắm Oseni nên đã nhập cuộc một cách chủ động. Và chỉ mất đúng 10 phút, Hà Nội FC đã có được bàn thắng vào lưới Tampines Rovers nhờ công của Oseni. Từ một pha phối hợp bóng bổng chính xác cùng với Thành Chung, Oseni đã có pha dứt điểm cận thành đơn giản, mở tỉ số trận đấu.
Có bàn dẫn trước, Hà Nội FC chơi càng thoải mái hơn, tiếp tục dồn ép đối thủ và tạo ra được nhiều cơ hội. Phút 31 của hiệp 1, Hà Nội FC đã có thêm 1 bàn thắng nữa do công của hậu vệ Nguyễn Thành Chung. Xuất phát từ quả phạt góc bên cánh trái, trung vệ Thành Chung đã có pha bay người đánh đầu hiểm hóc khiến thủ môn Buhari bó tay.
Với thế trận vượt trội cùng với 2 bàn dẫn trước trong hiệp 1, Hà Nội lại tiếp tục nhận thêm lợi thế khi đúng phút cuối hiệp 1, tiền vệ Hanapi nhận thẻ vàng thứ 2 và Tampines Rovers chỉ còn chơi với 10 người trên sân
Mất người nên trong hiệp 2, đội khách đã gặp rất khó trong các pha lên bóng. Để nhằm tránh chấn thương cho cầu thủ cũng như hướng đến việc bảo toàn chiến thắng, Hà Nội chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Và kết quả 2-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.
Với chiến thắng 2-0 trước Tampines Rovers trên sân nhà, đội chủ nhà Hà Nội soán ngôi nhất bảng F từ tay đối thủ (hai đội cùng được 13 điểm nhưng Hà Nội xếp trên nhờ hiệu số tốt hơn).
Như vậy, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã giành vé đi tiếp vào bán kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á, còn số phận của Tampines Rovers còn phụ thuộc vào kết quả các trận đấu ở bảng G. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014, Hà Nội FC mới lại có mặt ở vòng knock-out một kỳ AFC Cup.

Xuân Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *