Thể thao thế giới

Hà Nội FC vào chung kết AFC Cup khu vực ĐNÁ

Thắng Ceres Negros 2-1 trong trận tái đấu trên sân nhà Hàng Đẫy, Hà Nội FC đã chính thức ghi tên mình vào chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á.

Trận hòa 1-1 trước Ceres Negros trong trận bán kết lượt đi FC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á, tại Pannad (Philippines) giúp cho đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm nắm giữ lợi thế rất lớn trong trận lượt về diễn ra trên sân nhà. Do AFC Cup 2019 áp dụng luật bàn thắng sân khách, nên chỉ cần hòa không bàn thắng tại Hàng Đẫy là Hà Nội FC sẽ ghi tên mình vào trận chung kết khu vực Đông Nam Á.

Đội chủ nhà Hà Nội FC liên tục gây sức ép về phía khung thành đội khách – Ảnh: VFF.

Với lợi thế dẫn trước và được thi đấu trên sân nhà, Hà Nội FC đã tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và làm chủ hoàn toàn thế trận với sức ép ngày càng tăng về phía khung thành đội khách.
Trong hiệp 1, Hà Nội FC đã tạo ra nhiều cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng. Tuy nhiên, mọi nỗ lực dứt điểm của Văn Đại hay Văn Quyết đều không thể đánh bại thủ thành Muller của Ceres Negros. Đáng tiếc nhất có lẽ là pha kết thúc cận thành của Văn Quyết đưa bóng đi ra ngoài từ cự ly 6m ở phút 41.
Bước vào hiệp 2, Hà Nội FC đã có sự điều chỉnh nhân sự. Thành Lương được đưa vào sân thay cho Văn Đại. Sự thay đổi này sau đó giúp lối chơi của Hà Nội FC khởi sắc hơn và bàn thắng đã đến với đội của nhà. Phút 61, xuất phát từ pha tấn công biên phải, Văn Quyết thoát xuống nhận bóng trước khi chuyền ngang cho Omar băng lên dứt điểm cận thành hạ gục thủ thành Muller, đưa Hà Nội FC dẫn trước 1-0.
Có được bàn thắng mở tỉ số, Hà Nội FC thêm hưng phấn, càng chơi càng hay. Phút 64, từ pha bóng lộn xộn trước khung thành của đội khách, Văn Quyết nhanh chân dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0 cho Hà Nội FC.
Dẫn trước 2 bàn, Hà Nội chủ động chơi chậm lại, nhường thế trận cho Ceres Negros. Đây chính là cơ hội để đội khách có bàn rút ngắn tủ số xuống còn 1-2 của Dizon ở phút 86.
Sau bàn gỡ, Ceres Negros tiếp tục gia tăng sức ép ở những phút cuối trận, nhưng hàng thủ đội chủ nhà đã chơi đầy tập trung và vô hiệu hóa mọi nỗ lực của đối thủ.

Hà Nội FC ăn mừng chiến thắng vào chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á – Ảnh: VFF.

Tỉ số 2-1 được giữ nguyên cho đến hết trận đấu. Với tổng chiến thắng 3-2 sau 2 lượt trận, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đã giành vé vào chơi trận chung kết khu vực ĐNÁ.
Trả lời báo chí tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC nói: “Đây là một trận đấu hay. Chúng tôi đã gặp một Ceres Negros vốn là đối thủ kỵ giơ và có kinh nghiệm tại AFC Cup. Thực sự việc Hà Nội FC vào chung kết khu vực, cá nhân tôi và toàn đội rất mừng. Chỉ tiêu mà tôi nhận từ đầu mùa là đưa Hà Nội FC vào chung kết khu vực. Và lúc này, tôi muốn tiến xa hơn. Đầu tiên là đoạt chức vô địch khu vực trước khi tiến xa hơn ở châu lục”.
Đối thủ của Hà Nội FC sẽ được xác định sau trận bán kết lượt về giữa Makassar và Bình Dương diễn ra chiều 26/6.

Hoàng Phong

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *