Thế thao thành tích cao

Hà Nội gây bất ngờ tại giải vô địch cờ vua chớp nhoáng toàn quốc 2013

​Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi (từ 27/4 – 3/5), giải vô địch cờ vua chớp nhoáng toàn quốc năm 2013 đã khép lại tại khách sạn Đệ Nhất – TP. Hồ Chí Minh. Tại giải lần này, các kỳ thủ Hà Nội đã gây bất ngờ khi giành 3 HCV ở nội dung cá nhân, đồng đội nam cờ chớp và đồng đội nam cờ nhanh.

 
Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi (từ 27/4 – 3/5), giải vô địch cờ vua chớp nhoáng toàn quốc năm 2013 đã khép lại tại khách sạn Đệ Nhất – TP. Hồ Chí Minh. Tại giải lần này, các kỳ thủ Hà Nội đã gây bất ngờ khi giành 3 HCV ở nội dung cá nhân, đồng đội nam cờ chớp và đồng đội nam cờ nhanh.
Gương mặt ấn tượng nhất tại giải lần này là kỳ thủ của đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Huy. Với hệ số Elo 2504, Văn Huy chỉ xếp hạt giống số 3 tại giải, nhưng với sự tự tin, sau 13 ván đấu (9 ván thắng, 3 ván hoà và 1 ván thua), Văn Huy đã giành ngôi vô địch ở nội dung cá nhân cờ chớp nam với 10,5 điểm. Trong đó ấn tượng nhất là chiến thắng trực tiếp trước hạt giống số 1 Lê Quang Liêm (Elo 2705) ở ván 7 và hạt giống số 2 Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Elo 2631) ở ván 11. Đây cũng là lần đầu tiên kỳ thủ này giành ngôi vô địch tại giải vô địch cờ chớp nhoáng quốc gia.

Với thành tích có 4 kỳ thủ lọt vào nhóm 7 kỳ thủ dẫn đầu (Nguyễn Văn Huy, Lê Tuấn Minh, Trần Ngọc Lân và Trần Tuấn Minh), đội nam cờ chớp Hà Nội cũng xuất sắc vượt qua TP. Hồ Chí Minh giành ngôi vô địch. Trước đó, đội nam Hà Nội cũng giành HCV ở nội dung đồng đội nam cờ nhanh.

Giải năm nay thu hút gần 200 VĐV tham gia tranh tài với 8 bộ huy chương gồm: cá nhân nam cờ nhanh, cá nhân nữ cờ nhanh; cá nhân nam cờ chớp nhoáng, cá nhân nữ cờ chớp nhoáng; đồng đội nam cờ nhanh, đội nữ cờ nhanh; đồng đội nam cờ chớp nhoáng và đồng đội nữ cờ chớp nhoáng. Tại giải lần này, ban tổ chức áp dụng thời gian thi đấu theo quy định của Giải vô địch thế giới 2013, đó là: Cờ nhanh: mỗi bên được 15 phút cộng 10 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên; Cờ chớp nhoáng: mỗi bên được 3 phút cộng 2 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên.

Đánh giá về công tác chuyên môn của giải, ông Đặng Tất Thắng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam, Trưởng bộ môn Cờ Tổng cục TDTT cho biết: Giải năm nay thu hút số lượng VĐV tham dự đông nhất từ trước đến nay. Nhiều kỳ thủ trẻ đã khẳng định sự tiến bộ của mình tại giải lần này, như: Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh, Võ Thị Kim Phụng,… Qua giải đấu, các đơn vị đều cho thấy sự quan tâm đầu tư phát triển với bộ môn Cờ, đặc biệt là sự đầu tư cho lực lượng VĐV trẻ.

Thông qua giải lần này, Liên đoàn Cờ Việt Nam sẽ đánh giá trình độ chuyên môn của các kỳ thủ, xem xét tuyển chọn lực lượng tham dự các giải quốc tế trong năm 2013, mà trước mắt là giải vô địch châu Á tổ chức tại Philippines từ ngày 17 – 27/5, giải vô địch trẻ Đông Nam Á ở Thái Lan từ 05 – 14/6 và giải vô địch Cờ vua trẻ châu Á tại Iran từ 18 – 25/6…

Kết quả chung cuộc:

Cờ nhanh:  Cá nhân Nam: HCV – Lê Quang Liêm, HCB- Nguyễn Ngọc Trường Sơn, HCĐ- Nguyễn Đức Hoà và Nguyễn Văn Huy. Đồng đội nam: HCV- Hà Nội, HCB- TP. Hồ Chí Minh, HCĐ – Đà Nẵng và Kiên Giang. Cá nhân nữ: HCV- Phạm Bích Ngọc, HCB – Hoàng Thị Bảo Trâm, HCĐ – Phạm Lê Thảo Nguyên và Lê Kiều Thiên Kim. Đồng đội nữ: HCV – TP. HCM, HCB- Hà Nội, HCĐ – Cần Thơ và Kiên Giang

Cờ chớp: Cá nhân nam: HCV -̀ Nguyễn Văn Huy, HCB – Lê Quang Liêm, HCĐ – Lê Tuấn Minh và Từ Hoàng Thông. Đồng Đội nam: HCV- Hà Nội, HCB – TP.HCM và HCĐ – Kiên Giang và Đà Nẵng. Cá nhân nữ: HCV – Phạm Lê Thảo Nguyên, HCB -̀ Võ Thị Kim Phụng, HCĐ -̀ Hoàng Thị Như Ý và Lê Thanh Tú. Đồng Đội nữ: HCV – Bắc Giang, HCB – Cần Thơ và HCĐ – Hà Nội và TP.HCM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *