Thế thao thành tích cao

Hà Nội giành 8 HCV, lập 3 kỷ lục tại giải vô địch Bắn súng trẻ quốc gia 2020

Sau hơn 1 tuần tranh tài, giải vô địch Bắn súng trẻ quốc gia 2020 chính thức khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Quân đội. Tại giải này các xạ thủ trẻ Hà Nội giành ngôi nhì toàn đoàn.

Diễn ra từ 22 đến 30/9 tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Hà Nội, giải vô địch Bắn súng trẻ quốc gia 2020 thu hút hơn 100 VĐV trẻ thuộc 13 tỉnh, thành, ngành, gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Đồng Nai, Quân đội, Công an nhân dân và Thanh Hóa.

Các xạ thủ trẻ trên bục nhận huy chương vàng, bạc.

Tại giải các xạ thủ thi đấu ở 11 nội dung của nam, 7 nội dung của nữ, như: 50m súng trường nằm (cá nhân, đồng đội), 50m súng trường 3 tư thế; 10m súng trường hơi (cá nhân, đồng đội); 50m súng ngắn (cá nhân, đồng đội); 10m súng ngắn hơi; 25m súng ngắn bắn nhanh (cá nhân, đồng đội); 25m súng ngắn tiêu chuẩn… để giành các bộ huy chương cá nhân, đồng đội.
Ngày 30/9, giải chính thức khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Quân đội với 21 HCV, 17 HCB, 11 HCĐ. Tại giải này Hà Nội đứng thứ hai với 8 HCV, 9 HCB, 7 HCĐ. Đặc biệt, tại giải này các xạ thủ trẻ Hà Nội lập 3 kỷ lục trẻ quốc gia và phá 5 kỷ lục trẻ quốc gia.
Sau quãng nghỉ gần hai tháng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thêm giải đấu thể thao nữa được tổ chức. Thời gian tới, các xạ thủ sẽ tiếp tục được thi đấu ở Giải đấu tay súng xuất sắc Quốc gia tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Quốc gia (Hà Nội).
Với tình hình dịch bệnh, có thể nói, giải đấu này là sự kiện quan trọng của làng bắn súng quốc gia, để ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam rà soát, đánh giá chất lượng VĐV hiện nay tại các địa phương, từ đó có cơ sở để tuyển chọn thêm những nhân tố mới, bổ sung cho đội dự tuyển quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế trong tương lai.

P.V

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *