Thế thao thành tích cao

Hà Nội giành Á quân Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2019

Được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng CLB Hà Nội đã để thua CLB Phong Phú Hà Nam với tỉ số 0-1 trong trận chung kết Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2019, qua đó chỉ giành được vị trí á quân.

Hà Nội và Phong Phú Hà Nam đã tạo ra một cặp đấu chung kết trong mơ của giải nữ Cúp Quốc gia 2019, lần đầu tiên được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội là đội nhập cuộc tốt hơn khi các cô gái Thủ đô nhanh chóng kiểm soát thế trận và đẩy Phong Phú Hà Nam phải lùi dần về phần sân nhà phòng thủ.

Hà Nội (áo đỏ) là đội nhập cuộc tốt hơn khi liên tục dồn ép đối phương – Ảnh: VFF.

Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV phủ kín toàn bộ khán đài khiến cho Hà Nội chơi càng hưng phấn hơn. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự kỷ luật của bộ tứ vệ Phong Phú Hà Nam thi đấu khá chắc chắn khiến cho các chân sút của Hà Nội không có có nhiều thời cơ ăn bàn rõ rệt. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 0-0 trong sự bất lực của cả 2 đội.
Bước sang hiệp 2, Hà Nội đã dần chuyển sang phương án chơi bóng bổng khi những đường phối hợp ngắn đã không còn hiệu quả. Trong khi đó, Phong Phú Hà Nam vẫn kiên nhẫn với lối chơi phòng ngự phản công.

Các cầu thủ nữ Hà Nội bất lực trước sự phòng thủ kín kẽ của Hà Nam – Ảnh: VFF.

Phút 61, bước ngoặt của trận đấu đã thay đổi, từ đường chuyển khá khó chịu của Nguyễn Thị Tuyết Dung, trung vệ Hà Nội phá bóng không chuẩn xác tạo điều kiện thuận lợi để Vũ Thị Thúy (số 16) của Hà Nam sút xa đẹp mắt mở tỉ số trận đấu. Có được bàn thắng, Phong Phú Hà Nam tiếp tục chơi phòng thủ, khiến cho các cầu thủ Hà Nội gặp khó khăn trong việc tìm bàn thắng san bằng tỉ số.
Trước lối chơi quá chắc chắn của đối phương, CLB đã không thể tạo ra sự khác biệt đành chấp nhận thua cuộc nhận huy chương bạc của giải đấu. Trong khi đó, giành chiến thắng tối thiểu trước Hà Nội, Phong Phú Hà Nam đã trở thành nhà vô địch đầu tiên trong lịch sử giải nữ Cúp Quốc gia 2019.

CLB nữ Hà Nội nhận HCB của giải đấu – Ảnh VFF.

Kết thúc giải đấu, CLB Phong Phú Hà Nam đứng vị trí thứ nhất và nhận phần thưởng 100 triệu đồng, Hà Nội đứng thứ hai nhận thưởng 80 triệu đồng, TNG.Thái Nguyên đứng thứ ba được thưởng 50 triệu đồng.

Phạm Thị Hải Yến (12, Hà Nội) nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải đồng thời nhận giải thưởng Vua phá lưới (6 bàn) – Ảnh: VFF.

Ở giải cá nhân, cầu thủ Phạm Thị Hải Yến (Hà Nội) được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đồng thời cũng là Vua phá lưới của giải đấu với 6 bàn thắng.

Ngọc Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *