Thế thao thành tích cao

Hà Nội giành giải Nhất toàn đoàn tại giải Vô địch Wushu trẻ toàn quốc năm 2020

Tại giải Vô địch Wushu trẻ toàn quốc năm 2020 vừa khép lại tại tỉnh Lào Cai, ngày 5/11, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế của mình bằng ngôi nhất toàn đoàn.

Sau 7 ngày tranh tài sôi nổi, ngày 5/11, giải Vô địch Wushu trẻ toàn quốc năm 2020 đã khép lại với tổng số 241 trận đấu của 36 hạng cân nội dung sanda (đối kháng) và 56 nội dung taolu (quyền biểu diễn).


Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao tổng số 92 bộ huy chương cho các vận động viên tham gia thi đấu. Trong đó, với thành tích vượt trội 36 huy chương vàng (HCV), 26 huy chương bạc (HCB) và 13 huy chương đồng (HCĐ), đoàn Hà Nội xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn; đứng ở vị trí thứ hai là đoàn Thành phố Hồ Chí Minh với tổng số 8 HCV, 8 HCB, 15 HCĐ; đoàn Thái Nguyên giành được 7 HCV, 8 HCB, 11 HCĐ xếp vị trí thứ ba toàn đoàn.

BTC trao giải toàn đoàn cho các đơn vị tham gia giải.

Diễn ra từ ngày 28/10 đến 6/11, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai, giải Vô địch Wushu trẻ toàn quốc năm 2020 do Sở VH,TT&DL tỉnh Lào Cai phối hợp với Tổng cục TDTT (Bộ VH,TT&DL) tổ chức. Tham dự giải đấu năm nay có 434 VĐV đến từ 31 tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước, trong đó có 282 VĐV thi đấu nội dung sanda (đối kháng), 152 VĐV thi đấu nội dung taolu (quyền biểu diễn) ở 3 nhóm tuổi: A (17-18), B (15- 16), C (13- 14) để giành các bộ huy chương theo Điều lệ giải.

BTC trao giải nội dung 45 kg nữ nhóm A.

Theo BTC, giải đấu năm nay đánh giá là có chất lượng chuyên môn cao, nhiều vận động viên trẻ tuổi nhưng thi đấu tự tin, xuất sắc, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

BTC trao giải nội dung 45 kg nam nhóm C.

Giải vô địch Wushu trẻ toàn quốc là một trong những giải đấu quan trọng, được tổ chức thường niên, nằm trong hệ thống các giải thi đấu thể thao thành tích cao toàn quốc. Đây là cơ hội để huấn luyện viên, vận động viên, những người làm công tác thể thao ở các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành được gặp gỡ, giao lưu, thi đấu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ; đồng thời, thông qua giải đấu cũng là dịp để phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung vào đội tuyển Wushu trẻ quốc gia tham gia các giải đấu quốc tế.
Ở giải đấu này, đại diện các đoàn VĐV tham dự giải và Ban Trọng tài đã trao 30 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 9 vừa qua.

X.L

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *