Tin ngành

Hà Nội lần đầu đăng cai giải chạy marathon quốc tế

Giải chạy marathon quốc tế Hà Nội 2019 dự kiến sẽ có hàng chục ngàn VĐV đến từ trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới tham dự

Sáng 14-6, tại Hà Nội, Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Công ty Topas đã tổ chức họp báo thông tin về Giải chạy marathon quốc tế Hà Nội lần thứ nhất.
Theo kế hoạch, giải sẽ diễn ra vào ngày 14-4-2019 tại trung tâm Hà Nội, với cung đường chạy qua các địa danh nổi tiếng như: Phố Cổ, Nhà Hát Lớn, Hồ Tây…

Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu về giải chạy

Giải chạy dự kiến sẽ có hàng chục ngàn vận động viên đến từ trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới tham dự, thi đấu ở ba cự ly: 10km, 21km, 42km. Các VĐV tham dự giải đấu đăng ký tại địa chỉ: hanoi internationalmarathon.com, bắt đầu từ tháng 9-2018.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Christina Brix Moller, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Đan Mạch, cho biết: “Được khởi xướng và phát triển từ năm 2013, ngày nay Vietnam Moutain đã lớn mạnh thành một giải chạy marathon lớn, hàng năm thu hút VĐV đến từ hơn 50 quốc gia,. Chúng tôi hy vọng, giải marathon mới này sẽ nâng tầm Hà Nội trở thành một điểm đến đẳng cấp thế giới, thu hút khách du lịch bằng cách giới thiệu với bạn bè quốc tế các danh lam thắng cảnh và nền văn hóa của Thủ đô Hà Nội”.

Ông Christina Brix Moller, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Đan Mạch phát biểu tại buổi họp báo

“Tôi tin rằng đã đến lúc Hà Nội sẽ rất cần các sự kiện thể thao mang tầm quốc tế, thu hút đông đảo VĐV từ khắp nơi trên thế giới tham gia. Với Giải chạy marathon quốc tế Hà Nội, những lợi ích mà sự kiện này mang lại rất rõ ràng, như: giới thiệu vẻ đẹp của Hà Nội đến bạn bè quốc tế; sự kiện sẽ thu hút khách du lịch quốc tế, thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ hơn; sự kiện góp phần nâng cao sự quan têm của người Việt với bộ môn chạy, cải thiện sức khỏe và thông qua sự kiện, sẽ khơi dậy niềm tự hào của người dân Hà Nội…Trong thời gian tới, TP Hà Nội sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho công ty Topas phối hợp với Đại sứ quan Đan Mạch để đảm bảo sự kiện được chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, hướng tới một sự kiện marathon chuyên nghiệp, sánh vai cùng các sự kiện nổi tiếng trên thế giới”, ông Tô Văn Động giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phát biểu tại buổi họp báo.

Ông Tô Văn Động giám đốc sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phát biểu

Ông David Lloyd Giám đốc thể thao của Topas cho biết: “Năm năm trước Đại sứ quán Đan Mạch lần đầu tiên phối hợp với Công ty Topas tổ chức giải marathon leo núi tại Sa Pa, thời điểm đó có rất ít người Việt Nam tham dự. Kể từ đó số lượng VĐV Việt Nam tăng vọt, và năm nay giải marathon leo núi tại Sa Pa đã có hơn 1500 VĐV đến từ trên 50 quốc gia tham dự và cự ly dài nhất đã lên tới 100km. Vì thế, chúng tôi rất tin tưởng rằng Giải chạy marathon quốc tế Hà Nội cũng có những tác động tương tự”.

Ông David Lloyd Giám đốc thể thao công ty Topas

“Chúng tôi muốn tổ chức giải chạy marathon quốc tế Hà Nội giống như cuộc thi marathon tại London. Nó là cách để quảng bá vẻ đẹp của Hà Nội với thế giới và thúc đẩy người dân Việt Nam chạy bộ, rèn luyện thể thao. Và chúng tôi tin rằng, người dân Hà Nội sẽ rất tự hào về sự kiện này”, David Lloyd chia sẻ thêm.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề an ninh, giao thông để đảm bảo cho giải chạy thành công, ông David Lloyd Giám đốc thể thao của Topas cho biết, giao thông là vấn đề lo ngại của tất cả các cuộc thi. Ở giải đấu này, chúng tôi cần có sự hỗ trợ rất nhiều từ Hà Nội và phương án an ninh cũng đã bắt đầu được lập để chuẩn bị cho giải chạy hấp dẫn này.

P.V

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *