Hà Nội đẹp

Hà Nội lần đầu tiên được đề cử là Điểm đến thành phố hàng đầu thế giới

Đại diện Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) vừa cho biết: Du lịch Việt Nam có tới 4 đề cử trong cuộc bình chọn để tranh giải thưởng hàng đầu thế giới vào cuối năm 2018.

Những đề cử này trong các hạng mục sau: Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới 2018 – Việt Nam (World’s Leading Cultural Destination 2018 – Viet Nam); Điểm đến hàng đầu thế giới 2018 (World’s Leading Destination 2018 – Viet Nam) và Tổng cục Du lịch Việt Nam được đề cử vào hạng mục giải thưởng Hội đồng du lịch hàng đầu thế giới 2018 (World’s Leading Tourist Board 2018 – Vietnam National Administration of Tourism) và Điểm đến thành phố hàng đầu thế giới 2018 – Hà Nội (World’s Leading City Destination 2018 – Ha Noi, Viet Nam).

Ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết: “Đây là lần đầu tiên Hà Nội được nằm trong danh sách 17 đề cử của hạng mục Điểm đến thành phố hàng đầu thế giới 2018 – Hà Nội. Đây là cơ hội để Thủ đô Hà Nội quảng bá hình ảnh về lịch sử và con người Hà Nội – Việt Nam tới du khách quốc tế, tạo thêm lợi thế trong việc thu hút khách du lịch quốc tế đến Hà Nội và Việt Nam trong thời gian tới”. Sở Du lịch Hà Nội đã phát động cuộc bình chọn cho Hà Nội mang tên: Vì tình yêu Hà Nội – Hà Nội trái tim Việt Nam. Thời gian bình chọn từ ngày 10/9 đến 24/10 trên đường link https://sodulich.hanoi.gov.vn/binh-chon-awards.

Hiện nay, Hãng truyền hình nổi tiếng thế giới CNN đang phát quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nội, trong đó có thông tin quảng bá bầu chọn Hà Nội là điểm đến thành phố hàng đầu thế giới. Chương trình quảng bá hình ảnh trên CNN triển khai từ năm 2017-2018 chia thành 3 đợt kéo dài đến cuối năm 2018.

Liên quan đến chương trình hợp tác với CNN trong thời gian tới, ông Trần Đức Hải cho biết, đại diện CNN đã đến làm việc với Hà Nội và đề xuất chương trình hợp tác các năm tiếp theo. Tuy nhiên đây mới chỉ là đề xuất của đối tác và việc tiếp tục nữa hay không sẽ làm theo quy trình; trình Thành ủy, UBND thành phố xem xét.

Văn Miếu – Quốc Tử Giám là điểm thu hút du khách quốc tế đến tham quan

Việc quảng bá trên kênh truyền hình CNN trong thời gian qua đã có hiệu quả bước đầu giúp lượng khách đến Hà Nội gia tăng. Bình quân trong 2 năm gần đây, lượng khách quốc tế đến Hà Nội tăng từ 16-20%. Cụ thể, trong 9 tháng năm 2018, khách du lịch đến Hà Nội đạt gần 20 triệu lượt, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt trên 4,3 triệu lượt, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần khách du lịch quốc tế đến Hà Nội chiếm gần 40% so với tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Khách du lịch quốc tế đến Hà Nội từ gần 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt là khách đến từ các thị trường có khả năng chi trả cao như: Tây Âu, Australia, Bắc Mỹ, Đông Âu, Đông Bắc Á và nhiều thị trường khác. Các thị trường khách du lịch trọng điểm đến Hà Nội vẫn tập trung vào các quốc gia và vùng lãnh thổ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Anh, Đức, Australia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Singapore, Canada. Trong đó, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường khách du lịch hàng đầu đến Hà Nội.

Hà An

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *