Thế thao thành tích cao

Hà Nội nhất toàn đoàn giải điền kinh Hà Nội mở rộng 2016

Chủ nhà đã xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn giải Điền kinh Hà Nội mở rộng 2016 với 9HCV, 5HCB, 6HCĐ

Sau 3 ngày thi đấu, Giải Điền kinh Hà Nội mở rộng 2016, do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức đã kết thúc hôm 20/5 với vị trí nhất toàn đoàn dành cho chủ nhà Hà Nội.

hot-girl-dien-kinh-gianh-hc-vang-o-thai-lan-3a92ac
Nguyễn Thị Oanh giành HCV ở nội dung 200m nữ

Trong ngày thi đấu cuối cùng, đoàn chủ nhà đã giành 4 HCV. Ở nội dung 200 m nữ, VĐV Nguyễn Thị Oanh của đoàn Hà Nội vẫn khẳng định được sức mạnh của mình khi về nhất với thành tích 24,19 giây. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Trần Mai Hạnh của đoàn Hà Nội và Vũ Khánh Linh của TP. Hồ Chí Minh và HCV ở nội dung 4x400m, đẩy tạ nam của Nguyễn Văn Đạt, 400m rào nam của Nguyễn Anh Tú giúp đoàn Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn với 9 HCV, 5 HCB, 6 HCĐ.

Nguyễn Thị Oanh giành HCV ở nội dung 200m nữ
Nội dung thi 800m nữ

Xếp nhì và ba là đoàn Thanh Hóa với 11 huy chương (5HCV, 5HCB, 1HCĐ) và Quân đội với 26 huy chương (4HCV, 10HCB, 12HCĐ).
Diễn ra từ ngày 18 đến 20-5 tại sân vận động Hàng Đẫy, giải Điền kinh Hà Nội mở rộng 2016 quy tụ gần 200 VĐV của 19 đoàn trong cả nước dự giải, tranh 32 bộ huy chương. Những tuyển thủ quốc gia như Lê Trọng Hinh (Thanh Hóa), Nguyễn Thị Oanh (Hà Nội), Nguyễn Trường Giang (Bến Tre), Bùi Thị Xuân (Quân đội) vẫn khẳng định được vị thế ở nội dung sở trường của mình.

Ở môn ném lao, VĐV Bùi Thị Xuân đã phá kỷ lục quốc gia do chính mình lập với thành tích mới 51m28 (kỷ lục cũ 50m48). Đây cũng là kỷ lục quốc gia duy nhất được lập tại giải.

Thanh An

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *