Tiêu điểm Hà Nội

Hà Nội phát động phong trào thi đua đặc biệt chiến thắng đại dịch Covid-19

Ngày 23/9/2021, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-HĐTĐKT về tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” trên địa bàn Thành phố.

Đây là hoạt động nhằm phát huy truyền thống của Thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước; huy động sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô cùng chung sức, đồng lòng vào cuộc, ưu tiên tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của Nhân dân.

Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, trên tất cả lĩnh vực, trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và người dân hưởng ứng tham gia bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Qua phong trào thi đua, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Hà Nội dự kiến sẽ tiêm phủ mũi 2 vắc xin phòng chống covid-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên vào tháng 11 tới. Ảnh: mattran.vn

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố đưa ra 6 nội dung phong trào thi đua, gồm:

Thi đua thực hiện quyết liệt, thực chất, hiệu quả, kịp thời các biện pháp, nhiệm vụ phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia phòng, chống dịch; huy động tối đa sự tham gia của các lực lượng ở cơ sở; tăng cường trách nhiệm của tập thể cấp ủy, chính quyền các cấp gắn với nêu cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; vận động mọi người dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Thi đua đẩy nhanh tiến độ tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân toàn Thành phố đảm bảo an toàn, hiệu quả; tập trung truy vết “thần tốc”, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; cách ly triệt để các trường hợp liên quan, dập tắt nhanh nhất các ổ dịch mới, không để lây lan ra cộng đồng; truy vết, xét nghiệm theo “vùng đỏ”, vùng nguy cơ cao, nơi có đông người lao động; bảo đảm an toàn, giữ vững được “vùng xanh” (vùng an toàn không có dịch Covid-19), khoanh vùng và giảm “vùng đỏ” (vùng có dịch), không để phát sinh chùm ca bệnh mới; chăm sóc và nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân Covid-19, kịp thời, hạn chế tối đa bệnh nhân tử vong.

Thi đua đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống Nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và lực lượng tuyến đầu chống dịch; các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ cho người dân, các đối tượng chính sách, người lao động, người sử dụng lao động vượt qua khó khăn trong đại dịch. Đồng thời làm tốt công tác chi viện, hỗ trợ các tỉnh, thành phố khác với tinh thần đoàn kết “Hà Nội vì cả nước”.

Thi đua đảm bảo giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; đấu tranh với các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để gây rối, chống phá.

Thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tích cực đóng góp, hỗ trợ vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố và các đơn vị, địa phương nơi có dịch Covid-19.

Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Kế hoạch cũng đưa ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua là tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động, phù hợp về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch, với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”; huy động tối đa sự tham gia của các lực lượng cơ sở như: dân quân tự vệ, dân phòng, đội tự quản, ban công tác mặt trận, chi hội cựu chiến binh, chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên, tổ giám sát phòng, chống Covid-19 cộng đồng, các hội viên, tình nguyện viên… để vừa huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vừa chia sẻ và giảm tải cho lực lượng chính quy, lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19,…

Các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố căn cứ vào đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ được giao tổ chức phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực, bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; phát huy cao độ tinh thần sáng tạo, trách nhiệm, siết chặt ý thức kỷ luật, kỷ cương; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải nêu cao tinh thần gương mẫu trong thực hiện phòng, chống dịch.

V.H

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *