Thế thao thành tích cao

Hà Nội tạm dẫn đầu tại giải Bắn cung trẻ toàn quốc năm 2020

Khép lại hai ngày thi đấu đầu tiên giải Bắn cung trẻ toàn quốc năm 2020, đoàn chủ nhà Hà Nội đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 11 HCV tiếp đến là đoàn Đắk Lắk giành 2 HCV, Vĩnh Long với 1 HCV.

Chỉ trong ngày thi đấu thứ 2 (5/10), các cung thủ của đoàn Hà Nội đã mang về thêm 6 huy chương Vàng ở các nội dung: 50m cung 3 dây nam (Nguyễn Ngọc Phước); 50m cung 1 dây nữ và 60m cung 1 dây nữ (Đỗ Thị Ánh Nguyệt); 70m cung 3 dây nam (Trần Trung Hiếu); 70m cung 1 dây nam (Nguyễn Đạt Mạnh) ; 50m cung 1 dây nam (Nguyễn Đạt Mạnh).

Cung thủ Hà Nội Đỗ Thị Ánh Nguyệt giành HCV nội dung 50m cung 1 dây nữ và 60m cung 1 dây nữ.

Ở nội dung 60m cung 3 dây nữ, cung thủ Nguyễn Thị Hải Châu của đoàn Đắk Lắk đã xuất sắc vượt qua Huỳnh Thị Hồng Gấm (Vĩnh Long – huy chương Bạc)và Lê Phạm Ngọc Anh (Quảng Ninh – huy chương Đồng) để góp thêm 1 huy chương Vàng vào bảng thành tích của đoàn Đăk Lăk
Sau thời gian phải tạm hoãn vì ảnh hưởng của dịch Covid -19, giải Bắn cung trẻ toàn quốc năm 2020 đã được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội.
Giải đấu năm nay thụ hút 116 cung thủ trẻ đến từ 16 đơn vị, tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các cung thủ tranh tài ở nội dung: toàn năng, cá nhân, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, nữ: Cung 3 dây nam (cự ly 30m, 40m 60m, 50m, 70m), Cung 1 dây nam (cự ly 30m, 40m, 50m, 60m, 70m). Cung 3 dây nữ (cự ly 30m, 40m, 50m, 60m, 70m), Cung 1 dây nữ (cự ly 30m, 40m, 50m, 60m, 70m).
So với các giải lần trước, tại giải lần này số lượng các đoàn và vận động viên tham dự khiêm tốn hơn, song với sự đầu tư mạnh mẽ của các địa phương cho bộ môn Bắn cung trong vài năm trở lại đây chất lượng giải đấu ngày càng được nâng cao.
Giải vô địch Bắn cung trẻ toàn quốc năm 2020 sẽ diễn ra đến hết ngày 9/10/2020.

A.T

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *