Thế thao thành tích cao

Hà Nội tạm đứng thứ hai tại giải vô địch Bắn súng toàn quốc năm 2019

Tại giải vô địch Bắn súng toàn quốc năm 2019 đang diễn ra tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, sau 6 ngày tranh tài, đoàn Hà Nội đang tạm đứng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương với 11 HCV, 15 HCB, 12 HCĐ.

Giải vô địch Bắn súng toàn quốc năm 2019 quy tụ 227 xạ thủ đến từ 13 đơn vị, tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc tham gia tranh tài gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quân đội và Bộ Công an.

Giải vô địch Bắn súng toàn quốc năm 2019 đang diễn ra tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội – Ảnh: tapchithethao.

Tại giải đấu, các xạ thủ tranh tài ở các nội dung cá nhân, đồng đội nam, nữ. Xạ thủ nam thi đấu 14 nội dung: 50m súng trường nằm bắn 60 viên, 50m súng trường 3 tư thế 120 viên, 10m súng trường hơi 60 viên, 50m súng ngắn 60 viên, 10m súng ngắn hơi 60 viên, 25m súng ngắn bắn nhanh 60 viên, 25m súng ngắn tiêu chuẩn 60 viên; 25m súng ngắn ổ quay 60 viên, 25m súng ngắn thể thao 60 viên, 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn 60 viên, 10m súng trường hơi di động hỗn hợp 40 viên, bắn đĩa bay Trap 125 viên, bắn đĩa bay Double Trap 150 viên, bắn đĩa bay Skeet 125 viên.
Với các xạ thủ nữ, có 10 nội dung thi đấu gồm: 50m súng trường nằm bắn 60 viên, 50m súng trường 3 tư thế 120 viên, 10m súng trường hơi 60 viên, 25m súng ngắn thể thao 60 viên, 10m súng ngắn hơi 60 viên, 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn 60 viên, 10m súng trường hơi di động hỗn hợp 40 viên; bắn đĩa bay Trap 125 viên, bắn đĩa bay Double Trap 150 viên, bắn đĩa bay Skeet 125 viên.
Ở phần thi hỗn hợp, các xạ thủ nam nữ tranh tài 4 nội dung: 10m súng trường hỗn hợp 40 viên, 10m súng ngắn hỗn hợp 40 viên, hỗn hợp Trap 75 viên, hỗn hợp Skeet 75 viên.
Kết thúc ngày thi đấu thứ 6, đoàn Quân Đội đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp Huy chương với 11 HCV, 8 HCB, 5 HCĐ. Tiếp đến đoàn đứng thứ 2 là Hà Nội giành 11 HCV, 15 HCB, 12 HCĐ. Vị trí thứ ba thuộc về đoàn Hải Dương giành 2 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ.
Trong số 11 HCV giành được, các xạ thủ Hà Nội gần như thống trị nội dung đĩa bay nam và nữ. Ở nội dung Đĩa bay Trap nữ: HCV – Hoàng Thị Tuất (Hà Nội), HCB – Nguyễn Thị Tuyết Mai (Hà Nội), HCĐ – Nguyễn Thị Hải Ly (Hà Nội); Đĩa bay Trap nam: HCV – Lê Nghĩa (Hà Nội), HCB – Nguyễn Hoàng Điệp (Hà Nội); Đĩa bay Double Trap nam Nguyễn Hoàng Điệp (Hà Nội) cũng giành HCV, HCĐ cũng thuộc về VĐV Hà Nội Lê Nghĩa.
Giải vô địch Bắn súng toàn quốc năm 2019 tiếp tục diễn ra đến hết ngày 9/10. Theo BTC, giải đấu là dịp để kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo của các huấn luyện viên cũng như chất lượng thi đấu của các vận động viên. Thông qua Giải đấu, Ban tổ chức tuyển chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc để bổ sung cho đội tuyển Bắn súng quốc gia đi thi đấu tại các giải đấu lớn trong khu vực, châu lục và quốc tế.
Năm 2019, bắn súng Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 30 diễn ra tại Philippines vào cuối năm. Tại SEA Games lần này, dù nước chủ nhà cắt giảm một số nội dung thế mạnh của Bắn súng Việt Nam, nhưng Ban huấn luyện và các xạ thủ vẫn đặt quyết tâm giành 1 HCV trong tổng số 5 nội dung đăng ký thi đấu.

Hà Thanh

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *