Thể thao quần chúng

Hà Nội tham dự Giải vô địch Đẩy gậy và Giải vô địch Kéo co toàn quốc năm 2020

Sáng 15/10, tại Đắk Lắk, Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Đẩy gậy toàn quốc lần thứ XIV và Giải vô địch Kéo co toàn quốc lần thứ VIII năm 2020.

Tham gia giải đấu năm nay, TP Hà Nội góp mặt cùng với 10 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố trong toàn quốc, gồm: Đắk Lắk, Gia Lai, Nghệ An, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Điện Biên, Lào Cai, Bắc Giang, và TP Hồ Chí Minh tranh tài tại giải.

Tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên dự giải.

Tại giải, khoảng 200 vận động viên sẽ tranh tài 26 hạng cân, nam 14 hạng cân (từ 48 kg đến trên 90 kg), nữ 12 hạng cân (từ 45 kg đến trên 75 kg) của môn đẩy gậy.

Ở môn kéo co, các đội tranh tài 27 hạng cân của 3 nội dung, bao gồm: Thi đấu trong nhà 8 người (đội nam: 520 kg; 560 kg, 600 kg; Đội nữ: 480 kg, 520 kg; 560 kg; đội nam nữ phối hợp: 510 kg, 530 kg, 550 kg). Thi đấu trong nhà 6 người (đội nam: 380 kg, 400 kg, 420 kg; đội nữ: 360 kg, 380 kg, 400 kg; đội nam nữ phối hợp: 330 kg, 350 kg, 370 kg). Thi đấu trong nhà 4 người (đội nam: 260 kg, 280 kg, 300 kg; đội nữ: 240 kg, 260 kg, 280 kg; đội nam nữ phối hợp: 230 kg, 250 kg, 270 kg).
Giải vô địch Đẩy gậy và Kéo co toàn quốc được tổ chức hàng năm góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập môn đẩy gậy và kéo co phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Thông qua các kỳ tổ chức giải, đã góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Đây cũng là dịp hội tụ khối đại đoàn kết các dân tộc để các tỉnh, thành trên toàn quốc đua tài, học tập, trao đổi kinh nghiệm nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc.
Giải đấu sẽ bế mạc vào ngày 26/10.

P.V

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *