Thế thao thành tích cao

Hà Nội thi đấu vượt trội tại Giải Vô địch trẻ Bắn cung quốc gia 2020

Tại giải Vô địch trẻ Bắn cung quốc gia 2020 vừa kết thúc tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, đoàn Hà Nội đã cho thấy sự vượt trội khi dẫn đầu toàn đoàn với 27 HCV.

Trong ngày thi đấu cuối (9/10), chung kết 2 nội dung đồng đội phối hợp 3 dây (2 nam + 2 nữ) và 1 dây (2 nam + 2 nữ) Hà Nội đều giành Huy chương vàng. Còn ở ngày thi đấu thứ 5 (ngày 8/10) chung kết các nội dung đồng đội Nam, Nữ cung 1 dây, 3 dây, Hà Nội cũng thâu tóm gần hết các vị trí cao nhất, khi giành tới 7/8 huy chương vàng.

Các VĐV thi đấu tại giải.

Riêng trong ngày thi đấu thứ 2 (5/10), các cung thủ của đoàn Hà Nội đã mang về thêm 6 huy chương Vàng ở các nội dung: 50m cung 3 dây nam (Nguyễn Ngọc Phước);50m cung 1 dây nữ và 60m cung 1 dây nữ (Đỗ Thị Ánh Nguyệt); 70m cung 3 dây nam (Trần Trung Hiếu); 70m cung 1 dây nam (Nguyễn Đạt Mạnh) ; 50m cung 1 dây nam (Nguyễn Đạt Mạnh).
Đặc biệt ở giải này, nội dung 30m cung 1 dây, hai cung thủ Trịnh Văn Huy (sinh năm 2003) và Trần Trung Hiếu (2001) đạt điểm tuyệt đối 360/360 điểm.
Như vậy, sau 6 ngày thi đấu, đoàn Hà Nội đã chứng tỏ sự vượt trội so với các tỉnh, thành khác để dẫn đầu giải với 27 HCV.
Tại giải đấu này, Đoàn Hà Nội cử lực lượng mạnh nhất với 28 vận động viên (VĐV), trong đó có 70% VĐV đạt chuẩn Kiện tướng. Thậm chí, một số VĐV còn đang là thành viên của đội tuyển bắn cung quốc gia.
Giải vô địch trẻ Bắn cung quốc gia 2020 diễn ra từ ngày 4 đến 9/10, tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Giải năm nay quy tụ 124 VĐV đến từ 17 đơn vị gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên-Huế… Các cung thủ tranh tài ở nội dung: toàn năng, cá nhân, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, nữ: Cung 3 dây nam (cự ly 30m, 40m 60m, 50m, 70m), Cung 1 dây nam (cự ly 30m, 40m, 50m, 60m, 70m). Cung 3 dây nữ (cự ly 30m, 40m, 50m, 60m, 70m), Cung 1 dây nữ (cự ly 30m, 40m, 50m, 60m, 70m).
Theo ông Cáp Mạnh Tân, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bắn cung quốc gia cho biết: “Mặc dù phải nghỉ thi đấu vì dịch Covid-19 nhưng nhiều VĐV vẫn thể hiện tinh thần, trình độ rất tốt, đạt điểm số cao. Mặc dù các em còn trẻ, nhưng một số VĐV có thành tích thi đấu không thua kém gì các VĐV đội tuyển quốc gia”
Sau một thời gian tạm hoãn giải đấu bởi ảnh hưởng của dịch Covid – 19, giải đấu diễn ra là dịp để Ban tổ chức tuyển chọn, bồi dưỡng những VĐV năng khiếu để phục vụ cho đội tuyển bắn cung Việt Nam.

Ngọc Dũng

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *