Thế thao thành tích cao

Hà Nội tiếp tục dẫn đầu tại giải Vô địch Điền kinh quốc gia 2019

Khép lại ngày thi đấu thứ 3 giải Điền kinh Vô địch quốc gia 2019, đoàn Hà Nội vẫn tiếp tục dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương vớ tổng cộng 18 huy chương.

Sau ngày thi đấu 18/9, tại giải Vô địch Điền kinh quốc gia 2019, Hà Nội vẫn đang tạm xếp nhất toàn đoàn với 7 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Xếp thứ hai là chủ nhà TPHCM (5 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ), đứng thứ ba là Nam Định với 5 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ.

Các VĐV của Hà Nội giành HCV nội dung 4x400m – Ảnh: TT.TPHCM

Ở ngày thi đấu 18/9, hai nội dung chạy tiếp sức 4x400m nam và nữ, các VĐV của Hà Nội đều chiếm ưu thế. Đội nữ Hà Nội gồm: Nguyễn Thị Oanh, Hoàng Thị Minh Hạnh , Khuất Phương Anh, Nguyễn Thị Hằng HCV với thành tích 3:40.83 (vượt qua đội Nam Định và Nghệ An).
Nội dung 4x400m nam cũng là đường chạy riêng của các VĐV Hà Nội khi Nguyễn Tùng Lâm, Phan Khắc Hoàng, Nguyễn Đức Sơn, Hoàng Văn Duy về nhất với thời gian 3:11.75, vượt qua đội Thanh Hóa và Khánh Hòa.
Trước đó, các VĐV của Hà Nội cũng thống trị ở các nội dung 100m rào nam – Nguyễn Ngọc Quang giành HCV với thành tích 14.85; Bùi Thị Thu Thảo – nội dung nhảy xa nữ với thành tích 6.37m và tấm HCV nội dung tiếp sức 4x800m của các VĐV Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Hoàng, Phạm Bình Linh, Trần Văn Đảng với thành tích 7.55.05).
Như vậy, tính đến hết ngày thi đấu 18/9, Hà Nội vẫn đang tạm xếp nhất toàn đoàn với tổng cộng 18 huy chương (7 HCV, 7 HCB, 4 HCĐ), đứng thứ nhì là chủ nhà TP.HCM (5 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ) còn Nam Định xếp thứ ba với 5 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ…
Hôm nay giải sẽ tiếp tục diễn ra các nội dung còn lại như: 10.000m nam, 1.500m nam – nữ, ném lao nữ, nhảy sào nam…

Nguyên An

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *