Tin ngành

Hà Nội tổ chức cuộc thi Thuyết minh viên du lịch giỏi năm 2015

​Sáng 17/11, tại Khu Thái học , Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám,  Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Cuộc thi Thuyết minh viên du lịch giỏi – Khối Di sản năm 2015, nhân dịp kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11. 

Cuộc thi được tổ chức nhằm tăng cường hoạt động giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng của đội ngũ thuyết minh viên, góp phần đẩy mạnh hoạt động quảng bá di sản văn hóa của Thủ đô, thu hút khách tham quan du lịch đến với các di tích, bảo tàng tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Cuộc thi, ông Trương Minh Tiến – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh: Các di tích lịch sử, danh thắng của Hà Nội không chỉ là những địa chỉ văn hóa sáng giá, những tiềm năng du lịch lớn của Thủ đô Hà Nội mà còn là những pho sử liệu sống động chứa đựng nhiều sự kiện lịch sử chân thực, nhiều nét đẹp văn hóa – giáo dục truyền thống, cùng nhiều truyền thuyết thấm đượm chất nhân văn, anh hùng ca về những địa danh, những con người Hà Nội, Việt Nam kiên trung, bất khuất, trí tuệ và văn hóa trong suốt chiều dài mấy nghìn năm lịch sử của đất nước.

1.jpg

12 thí sinh tham gia cuộc thi

Tham gia cuộc thi năm nay có 12 thí sinh đến từ 4 đơn vị thuộc Khối Di sản- Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, gồm: Ban quản lý Di tích và danh thắng Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội, Ban quản lý Di tích nhà tù Hỏa Lò và Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Ở vòng sơ khảo: thi kiến thức về Di sản văn hóa Hà Nội, các thí sinh sẽ trình bày câu hỏi liên quan tới các di sản văn hóa vật thể  và phi vật thể của Hà Nội như: Giới thiệu về di tích thành Cổ Loa, khu di tích Hoàng thành Thăng Long, chùa Một Cột, đình Tây Đằng, đền Hai Bà Trưng, đền Bạch Mã, Khu phố cổ Hà Nội, Làng cổ Đường Lâm, di sản phi vật thể Ca trù, lễ hội làng Lệ Mật, Hội Gióng…

2.jpg

7 thí sinh xuất sắc được chọn vào vòng thi Chung khảo

Ở vòng thi Chung khảo, các thí sinh sẽ thuyết minh về di sản nơi mình đang công tác. Tiếp theo đó, thí sinh sẽ trả lời câu hỏi tình huống về nghiệp vụ hướng dẫn do Ban Tổ chức chuẩn bị. 

3.jpg

Ban Giám khảo cho điểm từng thí sinh bằng hình thức giơ bảng điểm

​​Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Mai đến từ Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám; giải nhì cho thí sinh Hoàng Thúy Hạnh đến từ Ban quản lý Di tích và danh thắng Hà Nội và 2 giải ba cho thí sinh Hoàng Cao Tiến đến từ Ban quản lý Di tích nhà tù Hỏa Lò và thí sinh Phạm Ngọc Quyên đến từ Bảo tàng Hà  Nội.

4.jpg

Thí sinh Nguyễn Thị Mai đến từ Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám xuất sắc giành giải nhất của Cuộc thi

Thanh Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *