Tin ngành

HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GÓP Ý DỰ THẢO TIÊU CHÍ KHUNG HỆ THỐNG QUY TẮC ỨNG XỬ Ở CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TP.HN

​Ngày 28/3/2014, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo tiêu chí khung hệ thống quy tắc ứng xử ở cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư TP.Hà Nội.

​Hội thảo có sự tham gia của Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Ban Dân vận Thành uỷ; UB MTTQ Việt Nam TP; các sở, ngành, đoàn thể của TP. Hà Nội; phòng VHTT các quận, huyện; phóng viên báo chí; Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Các ý kiến tham gia góp ý tập trung vào yêu cầu xây dựng bộ tiêu chí khung hệ thống quy tắc ứng xử với quan điểm chung là nêu bật tính khái quát, tính thực tiễn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ để đề án có tính khả thi phù hợp với các đối tượng được áp dụng; các tiêu chí, quy tắc được phân loại rõ ràng theo đặc trưng riêng của từng nhóm đối tượng, đối chiếu theo tiêu chuẩn quy định của từng ngành và tránh việc chồng chéo với các văn bản quy phạm khác.

Đ/c Phan Đăng Long – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ góp ý: Hà Nội là Thủ đô có bề dày văn hiến, đòi hỏi phải xây dựng quy tắc ứng xử xứng đáng, phù hợp với đặc thù của vùng đất, con người được mệnh danh là "địa linh, nhân kiệt"; phải xác định rõ môi trường, đối tượng chủ thể, các mối quan hệ, tương tác nhóm với nhau để xây dựng bộ tiêu chí khung với các quy tắc chung nhất, khái quát nhất, sau đó mới đi vào xây dựng các quy tắc cụ thể…

Anh gop y quy tac ung xu.jpg

Ảnh tại hội nghị​​​


Đề án "Xây dựng hệ thống quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư TP.HN" được thực hiện theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2012 đến năm 2014 tập trung nghiên cứu lập và thực hiện Đề án; giai đoạn 2 từ năm 2015 đến năm 2020 và những năm tiếp theo là giai đoạn triển khai kết quả của Đề án thông qua các dự án, chương trình, kế hoạch nhằm tuyên truyền, đào tạo và hướng dẫn triển khai hệ thống quy tắc ứng xử, áp dụng các chế tài đảm bảo hiệu quả triển khai hệ thống quy tắc ứng xử đối với mỗi đối tượng, cơ quan, tổ chức. Phạm vi khách thể được áp dụng gồm 06 đối tượng: Cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp (sản xuất, thương mại và dịch vụ), khu vực dân cư, khu vực công cộng.

Tiếp thu các ý kiến góp ý, Sở VHTT&DL Hà Nội mong muốn qua Hội thảo sẽ góp phần xây dựng được Bộ quy tắc ứng xử hoàn chỉnh hơn, hướng tới mục đích phát huy giá trị văn hoá Tràng An, văn hoá người Hà Nội, để Thủ đô xứng danh là Thành phố văn hiến – Thành phố Vì hoà bình – Thành phố hội nhập.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Thuý Hạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *