Người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Hà Nội tổ chức mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”

Lễ mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” năm 2022 đã được Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hà Nội tổ chức sáng 22/6 tại Trường Trung cấp nghề Cơ khí I, Đông Anh, Hà Nội.

Lãnh đạo Sở LĐTBXH TP Hà Nội tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống ma túy – Ảnh: CGTĐTTP

Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh cho biết: Thành phố Hà Nội hiện có 17.916 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý có hồ sơ quản lý. Trong đó có: 12.380 người nghiện ma túy ở cộng đồng, còn lại 5.536 người nghiện đang ở các trường, trại do ngành Công an và các Cơ sở cai nghiện ma túy công lập quản lý.

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma túy, những năm qua, Thành uỷ, UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch cụ thể về phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện nhằm đấu tranh với tệ nạn ma túy, từng bước đẩy lùi và xóa bỏ tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội, tạo môi trường lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6 năm 2022 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy – Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn”; với vai trò, trách nhiệm cơ quan thường trực công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma túy, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các thầy giáo, cô giáo, người lao động đang công tác trong ngành Lao động Thương binh và Xã hội Thủ đô hãy đồng lòng, quyết tâm triển khai và thực hiện thẳng lợi những nhiệm vụ được UBND Thành phố giao; biến chủ trương thành những hành động, chương trình công tác cụ thể để góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp.

Tham dự và phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Cục trưởng Cục phòng, chống tệ nạn xã hội Nguyễn Thùy Dương đề nghị: Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hà Nội và các cơ sở cai nghiện ma túy công lập cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy để người dân, các cơ quan quản lý nhà nước hiểu, nhận thức đúng các thay đổi về chính sách, về tổ chức thực hiện trong công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện. Bên cạnh đó, cần chủ động xây dựng phương án, dự án hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự báo cáo, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để bảo đảm đủ điều kiện thực hiện công tác cai nghiện ma túy theo quy định…

Cũng tại Lễ mít tinh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hà Nội đã tặng giấy khen cho 18 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” năm 2022.

Nhật Linh (t/h)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *