Hà Nội đẹp

Hà Nội trao 3.341 suất quà Tết tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và lực lượng tham gia phòng, chống dịch

Các món quà ý nghĩa góp phần chia sẻ khó khăn, giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đón Xuân Nhâm Dần an lành, vui tươi, đoàn viên.

Năm 2021 là năm có rất nhiều khó khăn, thách thức bởi ảnh hưởng nặng nề của làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 đã tác động mạnh đến tình hình kinh tế và đời sống của Nhân dân cả nước. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, cùng với sự hỗ trợ tích cực, nghĩa tình và trách nhiệm của các bộ ngành Trung ương, các địa phương trong cả nước, Thành phố Hà Nội đã từng bước kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và chuyển sang trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19” theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.

Nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình “Xuân nhân ái – Tết sẻ chia”, tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ các đối tượng khó khăn trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ trao tặng 3.341 suất quà Tết, trị giá 2,128 tỷ đồng và hàng chục tấn gạo tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Không chỉ là những suất quà Tết, 100 ngôi nhà Đại đoàn kết đã kịp thời được bàn giao cho người nghèo, 20 hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tiếp tục được trao 900 triệu để xây nhà. Cùng với đó, Tết này trên 1.700 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã vui mừng hơn, hạnh phúc hơn bởi được nhận những bộ máy vi tính, máy tính bảng với tổng trị giá trên 13 tỷ đồng để phục vụ cho việc học trực tuyến.

Ngày 23/01/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trích Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Phòng chống dịch COVID-19, Nguồn ủng hộ Chương trình sóng và máy tính cho em Thành phố để trao tặng 30 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trao 20 máy tính bảng cho 20 em học sinh khó khăn trên địa bàn huyện thường Tín với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Sau huyện Thường Tín, các món quà ý nghĩa sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chuyển đến các quận, huyện, thị xã trên địa bàn, đảm bảo các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đều được đón Xuân an lành, vui tươi, đoàn viên.

Một số hình ảnh trao quà tại huyện Thường Tín:

Nguyễn Tâm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *