Tin tức - Sự kiện

Hà Nội trao đổi kinh nghiệm bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa với thành phố Vác – sa – va (Ba Lan)

 Chiều 29/3, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về công tác bảo tồn di tích lịch sử, di sản văn hóa với đoàn đại biểu Hội đồng thành phố Vác-sa-va (Ba Lan) nhân dịp đoàn đến thăm và làm việc với thành […]

 Chiều 29/3, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về công tác bảo tồn di tích lịch sử, di sản văn hóa với đoàn đại biểu Hội đồng thành phố Vác-sa-va (Ba Lan) nhân dịp đoàn đến thăm và làm việc với thành phố Hà Nội.

1

Theo ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Hà Nội hiện có gần 6.000 di tích lịch sử, văn hóa và gần 2.000 di sản phi vật thể, trong đó một số di sản được UNESCO vinh danh di sản thế giới. Ngành văn hóa có nhiệm vụ  bảo tồn và phát huy tốt giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn Thành phố. Tuy nhiên, hiện nay, Hà Nội đang gặp ba vấn đề khó khăn, đó là: Di tích hình thành đã lâu, qua tác động của thời gian và thời tiết nên bị xuống cấp nghiêm trọng; trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản, cơ quan quản lý gặp khó khăn về cách thức bảo tồn, quy trình, công nghệ bảo tồn; hơn nữa thành phố đang gặp khó khăn về nguồn lực bảo tồn do số lượng di tích lớn.

2

Bà Ewa MASNY-ASKANAS, Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố Vác-sa-va và các thành viên trong đoàn chia sẻ, sau thế chiến thứ hai, di sản ở Vác-sa-va gần như phá hủy hoàn toàn và phải xây lại từ đầu. Vì vậy di tích ở Vác-sa-va có lịch sử từ 40 – 60 năm nhưng cũng có di tích như phố cổ đã được công nhận di sản thế giới. Cũng tương tự ở Việt Nam, di tích ở Ba Lan cũng chia thành nhiều loại, trong đó có cả di tích thuộc nhà nước quản lý và di tích do tư nhân quản lý. Nhưng dù nhà nước hay tư nhân quản lý thì việc bảo tồn, tu sửa phải được phép của nhà nước. Ở các không gian di tích của thành phố được quản lý chặt chẽ, không được treo biển quảng cáo. Không chỉ ở Hà Nội mà ngay cả Vác-sa-va cũng gặp khó khăn về kinh phí bảo tồn di tích. Mặc dù ở Vác-sa-va khi phá hủy di tích bị phạt rất cao nhưng quá trình thực hiện mất nhiều thời gian nên khi áp dụng thì nhiều di tích đã bị phá hủy.

Tại buổi làm việc, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định Việt Nam nói chung cũng như Hà Nội nói riêng đánh giá cao công tác bảo tồn di sản văn hóa của Vác-sa-va. Thời gian trước kia, một chuyên gia bảo tồn của Ba Lan đã dành nhiều thời gian, công sức giúp công tác bảo tồn ở phố cổ Hội An và khu di tích Mỹ Sơn của Quảng Nam. Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề xuất đoàn đại biểu Hội đồng thành phố Vác-sa-va tiếp tục giữ vững hoạt động giao lưu trong công tác bảo tồn di tích, đồng thời giới thiệu những chuyên gia am hiểu về công tác bảo tồn của Ba Lan sang hỗ trợ cho Hà Nội về lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản./.

Đinh Thị Thuận (TTX)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *