Tin tức - Sự kiện

Hà Nội: Tri ân những cá nhân tiêu biểu trong Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”

Chiều 20/12, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã tới thăm hỏi, tri ấn các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhân kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà Trung tướng Chu Duy Kính.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã tới thăm, tặng quà Trung tướng Chu Duy Kính, Nguyên tư lệnh Quân khu Thủ đô, Nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân (PKKQ).
Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc đối với công lao đóng góp của Trung tướng Chu Duy Kính cùng gia đình trong suốt sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, dân tộc của đất nước, đặc biệt là những đóng góp làm nên chiến thắng lịch sử “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, đập tan âm mưu của đế quốc Mỹ “đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá”, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris và rút quân ra khỏi Việt Nam. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chúc Trung tướng Chu Duy Kính sức khỏe, tiếp tục tham gia xây dựng chính quyền địa phương và luôn là tấm gương sáng để con cháu noi theo.
Bày tỏ trân trọng đối với sự quan tâm của lãnh đạo TP, Trung tướng Chu Duy Kính đánh giá cao những thành tựu về kinh tế – xã hội của Thủ đô trong thời gian qua. Đồng thời, tin tưởng vào sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của thế hệ sau sẽ là cơ sở để đưa Thủ đô cũng như đất nước ta phát triển ngày một giàu mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thăm hỏi gia đình Liệt sỹ Vũ Xuân Thiều – Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đã tới thăm hỏi gia đình Liệt sỹ Vũ Xuân Thiều – Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân – người đã quả cảm lái chiếc máy bay MIG 21 tiêu diệt máy bay B52 của đế quốc Mỹ. Ông anh dũng hy sinh khi mới 27 tuổi đời, Đảng viên, Thượng úy, Trung đội trưởng thuộc Đại đội 9 Trung đoàn 927, Sư đoàn 371 Quân chủng PKKQ.
Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến sự hy sinh của Liệt sỹ Vũ Xuân Thiều cùng gia đình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định TP luôn đảm bảo công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, tri ân anh hùng liệt sỹ, người có công với các mạng. Đồng thời, nhấn mạnh thế hệ mai sau sẽ luôn nhớ về những chiến công hiển hách của những người anh hùng và coi đó là động lực to lớn để tiếp nối sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Theo Theo Kinh tế đô thị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *