Tin ngành

Hà Nội triển khai các hoạt động kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”

Mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 60-KH/TU triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2017)

Theo đó, Ban thường vụ Thành ủy yêu cầu, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải có trọng tâm, trọng điểm với hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực; bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, tạo ấn tượng sâu sắc; có sức thuyết phục, lan tỏa sâu rộng; gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các ngày kỷ niệm lớn trong tháng 12…
Qua đó tạo thành đợt sinh hoạt chính trị mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, cổ vũ Đảng bộ, nhân dân, các lực lượng vũ trang Thủ đô ra sức thi đua yêu nước, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của Thủ đô, đất nước năm 2017 và những năm tiếp theo.

Rồng lửa SAM của quân đội ta trong trận chiến Điện Biên Phủ trên không

Ban thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu: Tổ chức tuyên truyền trong hệ thống chính trị, chú trọng đối tượng học sinh, sinh viên, thanh niên. Tổ chức bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên để thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô về chiến thắng 12 ngày đêm. Tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm về chiến thắng 12 ngày đêm “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” trên hệ thống báo chí, bản tin, các phương tiện thông tin đại chúng thành phố; biên soạn và phát hành các tài liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn. Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan về chiến thắng 12 ngày đêm tháng 12/1972; treo cờ Tổ quốc, băng rôn, pa nô, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị, khu trung tâm thành phố, các quận, huyện, thị xã…
Trong tháng 12, thành phố sẽ tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại những điểm tập trung đông dân và những địa điểm gắn với sự kiện 12 ngày đêm tháng 12/1972 trên địa bàn thành phố và các hoạt động giao lưu nghệ thuật, hội thảo khoa học, triển lãm ảnh chuyên đề về Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”. Tiếp tục sửa chữa, nâng cấp, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử chiến thắng B.52, Bảo tàng chiến thắng B.52 và các di tích cách mạng.

Tên lửa SAM-2, trong chiến dịch 12 ngày đêm năm 1972 được gọi là “Rồng lửa Thăng Long” đã đánh sập uy thế không lực Mỹ

Đồng thời, tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm với các nhân chứng lịch sử 12 ngày đêm tháng 12/1972; tham quan Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Chiến thắng B.52, Bảo tàng Phòng không – Không quân và các di tích chiến thắng B.52… Tổ chức giao lưu, gặp mặt các nhân vật, nhân chứng lịch sử là cán bộ, chiến sỹ thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân, lực lượng vũ trang, dân quân, tự vệ, các đồng chí cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền thành phố thời kỳ năm 1972; gương chiến đấu, phục vụ chiến đấu của quân dân Thủ đô trong 12 ngày đêm tháng 12/1972.
Cùng với đó là tổ chức lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các nạn nhân B52 phố Khâm Thiên (quận Đống Đa, Hà Nội) vào ngày 26/12. Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tặng quà, hỗ trợ giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có công, nhất là các gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia chiến đấu trong 12 ngày đêm tháng 12/1972 diễn ra trong tháng 12. Ngoài ra, tổ chức thăm một số đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Hà Nội trong 12 ngày đêm tháng 12/1972, các đồng chí cựu chiến binh, sĩ quan quân đội, công an tiêu biểu trên địa bàn Thủ đô.

TH

 

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *