Tin tức - Sự kiện

Hà Nội từ mùa Thu 1945 đến mùa Đông 1954

Thủ đô Hà Nội là nơi đã ghi dấu một sự kiện hào hùng, oanh liệt của quân và dân ta trong những ngày đầu chống thực dân Pháp xâm lược mùa đông năm 1946

Thủ đô Hà Nội là nơi đã ghi dấu một sự kiện hào hùng, oanh liệt của quân và dân ta trong những ngày đầu chống thực dân Pháp xâm lược mùa đông năm 1946, bảo vệ chính quyền nhân dân và thành quả của Cách mạng tháng Tám năm 1945 bằng “60 ngày đêm khói lửa” tháng 12 năm 1946 mở đầu cho Toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược.
Kỷ niệm ngày Di sản Việt Nam (23/11/2016), 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016), 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 27 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12/2016), chiều 23/11, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội đã tổ chức khai mạc Triển lãm “Sống mãi với Thủ đô” nhằm ôn lại truyền thống lịch sử đáng tự hào của quân và dân Thủ đô những năm 1945 đến 1954, đồng thời cũng là dịp để khách tham quan được tìm hiểu thêm về những tài liệu – hiện vật quý giá của giai đoạn lịch sử đặc biệt này.

Lễ cắt băng khai mạc Triển lãm
Lễ cắt băng khai mạc Triển lãm

Với gần 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật giới thiệu về cuộc kháng chiến của quân và dân Hà Nội giai đoạn 1945-1954, Triển lãm gồm 3 nội dung: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập; Hà Nội – 60 ngày đêm khói lửa (19/12/1946 – 17/2/1947) và Giải phóng Thủ đô 10/10/1954.
Triển lãm giới thiệu một số hình ảnh tư liệu về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 diễn ra tại Hà Nội như: Cuộc mít tinh kêu gọi tổng khởi nghĩa của nhân dân Hà Nội tại Nhà Hát lớn Thành phố ngày 17/8/1945; Nhân dân Hà Nội chiếm Bắc Bộ phủ ngày 19/8/1945; Quang cảnh Lễ tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945; Nhân dân Hà Nội nô nức đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 6/1/1946… khẳng định thành quả vĩ đại của Cách mạng tháng Tám, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Đây là phần nội dung mở đầu khẳng định thành quả vĩ đại của Cách mạng tháng Tám, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam, và đó cũng chính là lý do để quân và dân Thủ đô cùng đồng bào cả nước hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng lên quyết tâm bảo vệ thành quả vĩ đại ấy với tinh thần “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.
Thông qua những hình ảnh, tài liệu và hiện vật quý giá, với cách trưng bày hiện đại, sáng tạo, chủ đề chính của triển lãm “Sống mãi với Thủ đô” đã tái hiện lại một phần cuộc chiến đấu hào hùng, oanh liệt của quân và dân Thủ đô trong những ngày toàn quốc kháng chiến.
Thủ đô Hà Nội là nơi nổ phát súng mở đầu toàn quốc kháng chiến, tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của quân và dân Thủ đô đã trở thành một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Hình ảnh người chiến sỹ Vệ quốc quân, hình ảnh đội quyết tử của Trung đoàn Thủ đô kiên cường, gan góc chiến đấu, bảo vệ từng mái nhà, góc phố trong suốt 60 ngày đêm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giam chân địch, làm thất bại kế hoạch của địch, tạo điều kiện thuận lợi nhanh chóng chuyển cả nước vào cuộc kháng chiến trường kỳ.
Triển lãm “Sống mãi với Thủ đô” sẽ kéo dài từ ngày 23/11/2016 đến 3/1/2017. Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra các chương trình như: Đại hội sách cũ Hà Nội lần V với các hoạt động: trưng bày, giao lưu, trao đổi các tác phẩm sách về chủ đề Hà Nội xưa và nay với chủ đề văn hóa, lịch sử, chính trị, kinh tế…; Tọa đàm Bảo tồn di sản văn hóa trong lòng Hà Nội.

Một số hình ảnh tại Triển lãm:

Các đại biểu tham quan Triển lãm
Các đại biểu tham quan Triển lãm
Phố Hà Nội thời kỳ 1945-1954
Phố Hà Nội thời kỳ 1945-1954

img_0811

img_0814

img_0816

Thúy Nga Mask

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *