Sự kiện

Hà Nội vận động được 45 tỷ đồng ủng hộ quỹ “Vì trường sa thân yêu”

Sáng 7/6/2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết vận động ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội tại Thông báo số 55- TB-TU ngày 26/2/2016 về việc tổ chức đoàn […]

Sáng 7/6/2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết vận động ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội tại Thông báo số 55- TB-TU ngày 26/2/2016 về việc tổ chức đoàn đi thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà dàn DK1, giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố vận động ủng hộ Quỹ “Vì  Trường Sa thân yêu”.

Ngay sau khi nhận được Thông báo số 55, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chúc thực hiện đến Ủy ban MTTQ các cấp trong Thành phố và các tổ chức thành viên. Để việc ủng hộ Quỹ đạt hiệu quả cao, thiết thực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ý nghĩa, nội dung, mục đích của cuộc vận động này; tích cực tuyên truyền kịp thời, nêu gương tiêu biểu hưởng ứng thực hiện ủng hộ quỹ trong cán bộ, hội viên, nhân dân,  qua đó góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

1

Đồng chí Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

  Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố đã ra lời kêu gọi vận động ủng hộ tới các cán bộ, chiến sỹ, tầng lớp nhân dân Thủ đô tiết kiệm chi tiêu ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”.

Ngày 10/3/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” trên địa bàn Thủ đô. Thời gian ủng hộ quỹ từ ngày 15/3 đến ngày 15/4/2016. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố đã phát hành 800 Lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố và 800 phiếu đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” gửi đến các cơ quan, các sở, ngành, đoàn thể, các tổ chức đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố.

2

Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

  Tính đến ngày 30/5/2016, Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” đã thu được số tiền hơn 45,566 tỷ đồng. Một số đơn vị đã ủng hộ với số tiền lớn như: Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam ủng hộ 5 tỷ đồng, Đảng ủy  khối doanh nghiệp thành phố  vận động được 2,374 tỷ đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa hơn 3,082 tỷ đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm hơn 2,489 tỷ đồng, Ủy ban MYYQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng 2,438 tỷ đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy 2,330 tỷ đồng, Công an thành phố 1,243 tỷ đồng, Công đoàn viên chức Thành phố 1,346 tỷ đồng, Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội 747,4 triệu đồng…

Tại Hội nghị, Ủy ban  MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tặng bằng khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong vận động ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” năm 2016.

Phát biểu  tại Hội  nghị, đồng chí Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khẳng định, kết quả vận động Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” năm 2016 đã đạt và vượt kế hoạch đề ra của Thành phố. Đây là kết quả đáng trân trọng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với cán bộ, chiến sỹ, nhân dân Trường Sa. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ chuyển tới quân và dân huyện đảo Trường Sa số tiền 35 tỷ đồng; phần còn lại được sử dụng để thực hiện các chương trình về Trường Sa. Quỹ sẽ được Thành phố quản lý chặt chẽ, không để xảy ra sai sót, thất thoát.

Minh Huệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *