Di sản – Bảo tồn

Hà Nội với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá giai đoạn 2021 – 2025

Đây là nội dung quan trọng trong sự nghiệp phát triển văn hoá Thủ đô được Hà Nội đặt ra trong chương trình 06-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”.

Dự án trưng bày Bảo tàng Hà Nội – Ảnh minh hoạ – Nguồn: HNM

Đề cập đến việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá di sản, Chương trình đã đặt ra những nhiệm vụ cụ thể như sau:
Giai đoạn 2021- 2025, Hà Nội tập trung nghiên cứu về những thách thức tác động đến công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá của Thủ đô trong quá trình phát triển đô thị, công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Từ đó tìm ra và đề xuất các giải pháp làm tốt công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể, phi vật thể, đảm bảo hài hoà mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Thành phố cũng sẽ có những chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân dân gian, văn nghệ sĩ…; khuyến khích trao quyền, sáng tạo các giá trị văn hoá mới.

Tăng cường quản lý nhà nước, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn Thành phố. Chú trọng ưu tiên đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích quốc gia đặc biệt, các di sản văn hoá thể giới, di tích lịch sử cách mạng có giá trị tiêu biểu. Triển khai số hoá tư liệu, xây dựng chương trình hành động nhằm quảng bá, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu và có nguy cơ mai một.

Tích cực thực hiện cam kết với UNESCO hoàn thành dự áo bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, di tích 18 Hoàng Diệu và di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (huyện Đông Anh).
Hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án trưng bày Bảo tàng Hà Nội.

Xử lý hài hoà giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững phù hợp với từng đơn vị trên địa bàn Thành phố, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô và con người Hà Nội với bạn bè, du khách trong nước và thế giới.

Hoàng thành Thăng Long – Ảnh minh hoạ – Nguồn: Internet

Triển khai thực hiện các nội dung gia nhập mạng lưới “Thành phố sáng tạo” theo tiêu chí, lộ trình đã cam kết với UNESCO.

Cũng trong 5 năm tới, Hà Nội sẽ triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch cụ thể như: Kế hoạch quản lý, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hoá, danh thằng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu di sản văn hoá Thăng Long – Hà Nội trên nền tảng kỹ thuật công nghệ 4.0; Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch xây dựng chính sách hỗ trợ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể Thành phố Hà Nội…

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *