Thế thao thành tích cao

Hà Nội xếp thứ Nhì toàn đoàn ở giải vô địch Taekwondo trẻ quốc gia 2020

Tại giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc 2020 vừa khép lại tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TP.HCM), với 11 HCV, đoàn Hà Nội xếp thứ nhì toàn đoàn.

Theo kế hoạch, giải vô địch Taekwondo trẻ quốc gia 2020 diễn ra từ ngày 21 – 29/7/2020. Tuy nhiên, do Đà Nẵng có hai trường hợp mắc Covid-19, Ban tổ chức giải Vô địch Taekwondo trẻ quốc gia 2020 đã họp và quyết định dồn các trận đấu sẽ diễn ra trong ngày 28/7 vào ngày 27/7. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng yêu cầu vận động viên xuất phát từ Đà Nẵng sẽ phải tự cách ly tại khách sạn của đội mình và không tham gia thi đấu đối kháng đồng đội và quyền.

BTC trao cờ cho các đơn vị Nhất, Nhì, Ba nội dung đối kháng nam.

Vì thế, các trận tranh tài đã diễn ra liên tục trong không khí hối hả, nhưng không kém phần quyết liệt. Khi thời gian bước qua 1 giờ sáng ngày 28/7, các cuộc tranh tài mới khép lại khi nội dung thi quyền cuối cùng hoàn tất.
Kết quả chung cuộc: Ở nội dung đối kháng Nam: TPHCM xếp nhất toàn đoàn với 11 HCV, 3 HCB, 8 HCĐ. Vị trí thứ nhì thuộc về Hà Nội với 7 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ. Bình Dương xếp thứ ba với 4 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ.

Hà Nội đứng thứ Nhì nội dung quyền – Ảnh: TT TP.HCM.

Ở nội dung quyền, các VĐV chủ nhà TP.HCM xếp thứ nhất với 19 HCV, 4 HCB, 9 HCĐ. Hà Nội xếp thứ nhì với 4 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ. Hạng ba thuộc về đoàn Bình Thuận khi chỉ kém Hà Nội 1 HCĐ.
Ở nội dung đối kháng nữ: Bình Dương giành hạng nhất với 4 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ. TPHCM xếp hạng nhì với 3 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ. Bình Định xếp hạng ba với 3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ.
Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2020 diễn ra từ ngày 23 – 29/7 do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức. Tham dự giải có hơn 1.000 VĐV đến từ 45 đơn vị tranh tài ở 112 bộ huy chương ở các nội dung quyền và đối kháng cá nhân và đồng đội. Các VĐV thi đấu ở các lứa tuổi U12, U14, U17, U20.
Đây là giải Taekwondo cấp quốc gia đầu tiên trên thế giới được tổ chức kể từ khi dịch Covid-19 diễn ra. Đặc biệt, với số lượng đông đảo hơn 1.000 VĐV cho thấy phong trào Taekwondo Việt Nam đang có những bước tiến mạnh mẽ đặc biệt trong giới trẻ.

Minh Tuấn

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *