Hà Nội đẹp

“Hàng rong và những tiếng rao hàng Hà Nội” – Cuốn ký hoạ đặc sắc về Hà Nội

“Hàng rong và tiếng rao hàng Hà Nội” là hợp tác xuất bản đầu tiên của NXB Kim Đồng và Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp, với mong muốn góp phần dựng lại những giá trị văn hóa đặc sắc nhất của Hà Nội 1010 tuổi.

Nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội (1010-2020) và 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2020), Nhà Xuất bản Kim Đồng cho ra mắt ấn phẩm ký họa đặc sắc về Hà Nội “Hàng rong và những tiếng rao hàng Hà Nội”.

Cuốn “Hàng rong và những tiếng rao hàng Hà Nội” của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp – Magellan – Cie, người dịch Huy Toàn, giới thiệu bộ sưu tập ký họa, hình vẽ, tranh màu nước về những người bán hoa, nước chè, tào phớ, phở, thu mua đồng nát, vải vụn… của 15 sinh viên Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương những năm đầu thế kỷ XX.

Chưa đầy 100 trang sách in màu, “Hàng rong và tiếng rao hàng Hà Nội” dẫn dắt kí ức người đọc, người xem trở về với di sản quá khứ một đi không trở lại, đó là Hà Nội những năm đầu thế kỉ XX, với những hình ảnh hàng ngày quen thuộc, nhưng vô cùng độc đáo: những gánh hàng rong, những tiếng rao ê a đầy nhịp điệu trong ngõ nhỏ, giữa phố phường, bên hông chợ… Và những dữ liệu văn hóa đời sống lam lũ ấy được kể bằng những bức ảnh, những nét kí họa, những bản ghi tay của các họa sĩ hàng đầu Đông Dương, trong một ấn tượng vô song.

Cũng trong dịp này, NXB Kim Đồng cũng cho ra mắt ấn phẩm “Ấn tượng Hà Nội từ ký họa các công trình thời Pháp” gồm 10 bài viết của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và gần 200 bức ký họa các công trình thời Pháp được các họa sĩ, kiến trúc sư, người vẽ chuyên và không chuyên thuộc nhóm Ký họa đô thị Hà Nội vẽ trong một năm qua.

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *