Thể thao quần chúng

“Hanoi Marathon tại nhà” gây quỹ hơn 100 triệu đồng tiếp sức các Thiên thần áo trắng mùa Covid-19

Kết thúc giải chạy trực tuyến ‘Marathon tại nhà’, Ban Tổ chức VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 đã quyên góp được số tiền trên 100 triệu đồng để tiếp sức các Thiên thần áo trắng chiến thắng Covid-19.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, “nhà nào ở nhà đó” nhằm phòng, chống dịch Covid-19, đồng hành cùng runners giữ phong độ qua mùa dịch và nhất là để cổ vũ, tôn vinh các Thầy thuốc – những “Thiên thần Áo trắng” đang làm việc bất kể ngày đêm tại hơn 20 bệnh viện tiền tuyến chống Covid-19 trên toàn quốc, VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 và 84RACE lần đầu tiên sẽ thực hiện giải chạy trực tuyến: “Marathon tại nhà – Tiếp sức các Thiên thần Áo trắng Chiến thắng Covid-19”.


Giải do Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội và Công ty TNHH Đức Hương Anh phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 8/4 đến hết 22/4/2020. Giải lần đầu tiên được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với tên gọi “Marathon tại nhà – Tiếp sức các thiên thần áo trắng chiến thắng Covid-19” đã thu hút nhiều VĐV gạo cội trong làng Điền kinh Việt Nam tham dự.
Ngày 29/4, sau một tuần kết thúc giải, Ban tổ chức VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 đã chính công bố người đoạt giải và thống kê số tiền quyên góp được là 109 triệu đồng. Theo BTC, toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển tới các thầy thuốc của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, nơi tuyến đầu cuộc chiến đẩy lùi Covid-19.


Về kết quả giải đấu: Ở nội dung 42km nam, cựu tuyển thủ điền kinh Việt Nam Hà Văn Nhật đã giành giải Nhất sau khi hoàn thành 42,195 km tại nhà với thời gian 2 giờ 56 phút 02 giây. Ở hạng mục 21 km nam, giải Nhất cũng thuộc về một tuyển thủ quốc gia là vận động viên Lê Trung Đức.


Còn ở nội dung của nữ, cự ly 21km, tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Hồng Lệ giành giải nhất với cuộc chạy hơn 52 vòng chạy quanh sân tập trung tâm Nhổn, sau 1 giờ 17 phút 52 giây, đạt tốc độ trung bình 3 phút 36 giây. Đây cũng là kỷ lục cá nhân của Hồng Lệ ở cự ly bán Marathon. Nội dung 10km nữ, kỷ lục gia SEA Games 30 Nguyễn Thị Oanh cũng giành giải nhất vô đối khi chỉ mất 35 phút 08 giây cho cuộc chạy ảo ngay tại sân tập đại bản doanh Nhổn.
Trước đó, nhằm chung tay cùng người dân cả nước “Nhà nào ở nhà đó” để chiến thắng đại dịch, VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 quyết định thực hiện Marathon tại nhà để tiếp sức các Thiên thần áo trắng chiến thắng Covid-19. Đặc biệt, càng ý nghĩa hơn khi mỗi runner tham gia sẽ ủng hộ 500 ngàn đồng cho hoạt động “Tiếp sức các Thiên thần áo trắng chiến thắng Covid-19” và toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển tới các bệnh viện tiền tuyến chữa trị Covid-19 trên toàn quốc để hỗ trợ các Thầy thuốc vững tâm vượt qua mùa dịch.
Mặc dù là giải chạy ảo, nhưng cuộc thi này có đầy đủ hạng mục cự ly như một cuộc thi thật khi mỗi VĐV vẫn hoàn thành được cự ly mình lựa chọn trong một lần chạy (5km, 10km, 21km và 42km) ngay tại nhà hoặc khu vực xung quanh nhà ở của mình trong thời hạn của giải, bảo đảm đúng yêu cầu “Nhà nào ở nhà đó”.

M.T

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *