Thư viện

Hấp dẫn Ngày hội sách tại Thư viện quốc gia

Ngày 20/04 Thư viện Quốc gia Việt Nam cùng một số cơ quan sẽ tổ chức Ngày hội sách 2017 tại 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Chào mừng Ngày Sách Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4 và hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Thư viện Quốc gia Việt Nam, ngày 20/04 Thư viện Quốc gia Việt Nam cùng một số cơ quan sẽ tổ chức Ngày hội sách 2017 tại 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Ngày Hội Sách 2017 với chủ đề “Sách – Tri thức và phát triển xã hội” tiếp tục được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh những người làm công tác sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc tiếp thu kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hoá đọc Việt Nam.

Nhiều hoạt động hấp dẫn bạn đọc sẽ diễn ra trong Ngày Hội Sách 2017 bao gồm: Triển lãm tư liệu “Sách – Tri thức và phát triển xã hội”: Giới thiệu các tư liệu viết về tinh hoa tri thức nhân loại; những nền văn hoá, văn minh thế giới được hình thành trên sự phát triển của tri thức; tri thức và thành tựu về sự phát triển văn hoá xã hội, kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng mà nhân dân Việt Nam đã đạt được;

Giao lưu tác giả – tác phẩm: Với các diễn giả: Nhà sử học Dương Trung Quốc – Đại biểu Quốc hội, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Ông Nguyễn Kiểm – Nguyên Cục trưởng Cục Xuất bản, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; PGS.TS Trịnh Văn Lẩu – Chủ tịch Hội đồng Dược điển Quốc gia; Ông Lưu Xuân Lý – Nguyên Giám đốc Nxb. Văn hoá dân tộc; TS. Giáo dục Nguyễn Thụy Anh; Bà Lê Phương Liên – Trưởng Ban sách thiếu nhi Hội Xuất bản; tác giả Vũ Hùng giới thiệu, trao đổi về một số tác phẩm tiêu biểu và đạt giải thưởng của Hội Xuất bản Việt Nam: Đường cách mệnh, Diễn xướng nghi lễ – Di sản văn hoá đặc sắc của dân tộc Mường, Dược thư Quốc gia Việt Nam, Bộ sách văn học thiếu nhi 12 cuốn;

Bên cạnh đó là các hoạt động thi vẽ tranh theo sách: Chủ đề “Văn minh đô thị” sẽ được thể hiện lại trong các bức tranh thông qua nét vẽ và sự tưởng tượng của các em thiếu nhi; Thi kể chuyện theo sách bằng tiếng Việt, tiếng Anh với những câu chuyện về lịch sử, văn hoá, văn học Việt Nam và thế giới sẽ được các em thiếu nhi cảm nhận và tái hiện lại thông qua hình thức kể chuyện bằng tiếng Việt; Thi nhận diện tác giả, tác phẩm: Giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu để người tham gia nhận diện tên tác giả, tác phẩm liên quan đến lịch sử, văn hoá – văn học, danh lam thắng cảnh của Việt Nam và thế giới;

Ngoài ra, tại hội sách cũng sẽ diễn ra việc tiếp nhận tài trợ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân: Quyên góp, tiếp nhận sách tài trợ của các tổ chức, cá nhân… để hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, thư viện còn gặp nhiều khó khăn;

Hội chợ sách sẽ có sự tham gia của một số nhà xuất bản, nhà sách, giới thiệu hàng ngàn tên sách có nội dung phong phú với giá bán ưu đãi.

Đặc biệt, khách tham dự sẽ có cơ hội được tham gia rút thăm may mắn nhận 02 vé khứ hồi Hà Nội – Châu Âu do Turkist Airlines tài trợ.

Tô Nga

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *