Tin tức - Sự kiện

Hiệu quả phong trào Người tốt, việc tốt quận Hai Bà Trưng

Xác định phong trào “Người tốt, việc tốt” là cuộc vận động xã hội sâu sắc nhằm phát huy truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc, đồng thời khơi dậy sức mạnh, sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Đảng bộ và nhân dân […]

Xác định phong trào “Người tốt, việc tốt” là cuộc vận động xã hội sâu sắc nhằm phát huy truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc, đồng thời khơi dậy sức mạnh, sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Đảng bộ và nhân dân quận Hai Bà Trưng luôn phát huy tinh thần thi đua giỏi, về đích sớm trong thực hiện phong trào, đạt nhiều thành tích.

Trong thời gian qua, nhiều phong trào thi đua do quận phát động có sức lan toả lớn, được các ngành, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể cũng như các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương “Người tốt, việc tốt”, gương điển hình tiên tiến với nhiều mô hình mang lại hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI và kế hoạch số 20-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hàng năm, Ban Thường vụ Quận ủy luôn chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiệu quả. Trong giai đoạn 5 năm 2010-2015, Quận uỷ Hai Bà Trưng đã biểu dương, khen thưởng 32 lượt tập thể và 125 lượt cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, tiêu biểu có các đơn vị như: Ban Tuyên giáo Quận ủy; Đảng bộ phường Vĩnh Tuy; Hội Liên hiệp Phụ nữ quận; Đảng bộ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương… Về cá nhân có: Bà Phạm Thị Bích Hợp – Trưởng khối Dân vận Đảng ủy phường Thanh Lương;  Kỹ sư Nguyễn Lê Hòa – Đảng bộ Viện Dinh dưỡng; Ông Hoàng Việt Khoa – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận…

1

Đ/c Nguyễn Văn Hiếu – Phó Bí thư QU, Chủ tịch UBND Quận trao thưởng cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua người tốt việc tốt ( Ảnh: Cổng thông tin điện tử quận Hai Bà Trưng)

Các phong trào thi đua nói chung và phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” nói riêng được quận triển khai sâu rộng, thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. Hoàn thiện, trau dồi bản thân và làm việc tốt, việc thiện, có ích đã trở thành ý thức tự giác của mọi người dân, nhất là trong các lĩnh vực: xây dựng đảng, hệ thống chính trị; phát triển kinh tế; hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo; xây dựng và quản lý trật tự đô thị; vệ sinh môi trường.  Đặc biệt, nhiều phong trào thi đua phát triển kinh tế được nhân rộng như  “Lao động giỏi”, “Bàn tay vàng”, “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”… Qua đó, nhiều mô hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh giỏi đã tạo đà thi đua sổi nổi trong đội ngũ lãnh đạo, người lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế đề ra. Từ đây, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất tiêu biểu: Bà Trần Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà: Ông Trần Thế Linh – bác sĩ khoa Nội Bệnh viện y học cổ truyền Trung ương; Ông Lê Hữu Cường – nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy sản khu vực I… Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, công tác giáo dục và đào tạo không ngừng phát triển, với chất lượng đội ngũ giáo viên trình độ trên chuẩn ngày càng nâng cao, đến nay đã có 32/64 trường trên địa bàn  đạt chuẩn…

Bên cạnh đó, cuộc thi “Phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt” của Quận năm 2016 đã nhận được 43 bài dự thi. Các bài viết kịp thời phản ánh nhiều gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ở các đơn vị trên địa bàn, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Tại Hội nghị biểu dương Người tốt việc tốt và tổng kết cuộc thi  “Phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt” năm 2016, lãnh đạo Quận đã trao Giấy khen cho 12 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp Thành phố, 479 cá nhân “Người tốt, việc tốt” cấp Quận và 5 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

Phát huy kết quả này, quận Hai Bà Trưng  chỉ đạo các cơ quan đơn vị và 20 phường trong 5 năm tới tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng những mô hình thi đua mới, các điển hình tiên tiến, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

2

Đồng chí Phạm Tuấn Anh, Ủy  viên BCH LĐLĐ thành phố Hà Nội, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng trao quà cho các cháu con CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thu Trang

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *