Nếp Sống văn hoá

Hiệu quả từ mô hình Tổ dân phố văn hóa “5 không”

Năm 2021, quận Thanh Xuân tiếp tục duy trì, kế thừa kết quả mô hình tổ dân phố văn hóa “5 không” (không rác; không có vi phạm pháp luật; không để xảy ra trường hợp cháy nổ; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; không vi phạm trật tự xây dựng) của những năm trước, để nhân rộng mô hình ở các tổ dân phố khác trên địa bàn.

Trên cơ sở kế thừa kết quả đã đạt được năm 2020, với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở, đặc biệt sự tham gia hưởng ứng của cán bộ và nhân dân quận Thanh Xuân, công tác tổ chức thực hiện mô hình Tổ dân phố Văn hóa “5 không” trên địa bàn quận đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hoạt động vệ sinh môi trường sáng Thứ 7 hàng tuần được duy trì thường xuyên. Ảnh: TX.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác tuyên truyền được quận Thanh Xuân thực hiện bằng nhiều hình thức thiết thực, phong phú như thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh 02 buổi/tuần. 11/11 phường đã triển khai kế hoạch thực hiện tới hệ thống chính trị khu dân cư/tổ dân phố; Chi bộ dân cư đã triển khai tới các đồng chí đảng viên trong sinh hoạt thường kỳ; Tổ dân phố đã họp các hộ gia đình để triển khai thông tin, tuyên truyền, thông báo việc tổ dân phố đăng ký Tổ dân phố văn hóa “5 không”; thay đổi hình thức/biểu ngữ tuyên truyền để tác động tích cực đến ý thức người dân như “Xin đừng vứt rác nơi công cộng”, “Chung tay cùng cộng đồng hãy bảo vệ môi trường – thu , gom rác đúng nơi quy định”… Đồng thời, tổ chức ký cam kết các nội dung thực hiện Tổ dân phố văn hóa “5 không” đến từng hộ dân của các tổ dân phố đăng ký; niêm yết công khai nội dung các tiêu chí xây dựng Tổ dân phố văn hóa “5 không” tại các nhà hội họp, nhà sinh hoạt cộng đồng, bảng tin các khu dân cư/tổ dân phố, với trên 200 pano treo dán tại các tổ dân phố, gần 600 tờ rơi…
11/11 phường tiếp tục duy trì các tiểu ban hoặc các tổ tuyên truyền, vận động thực hiện Tổ dân phố “5 không” với nhiều cách làm hay, thiết thực; điển hình như: phường Khương Trung, Thanh Xuân Nam, Kim Giang. Nhằm tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, nhiều tổ dân phố đã tổ chức chỉnh trang lại các bờ tường bong tróc, sơn toàn tuyến, vẽ tranh bích họa chủ yếu từ nguồn xã hội hóa, xây dựng nhiều đoạn đường Phụ nữ nở hoa, nhiều khu vực trước đây là nơi tập kết rác nay trở thành góc tiêu cây cảnh và hoa đẹp… Nhiều nơi đã tổ chức vận động nhân dân ký cam kết, chấp hành việc dừng đỗ và để xe đúng nơi quy định, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường…

Tranh bích họa tại phường Hạ Đình. Ảnh: TX.

Trong 2 năm 2019, 2020, toàn quận đã có 56 tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hoá “5 không”. 6 tháng đầu năm 2021, trên cơ sở đánh giá của các đơn vị/ngành việc thực hiện mô hình của các phường, trong 28 tổ dân phố đăng ký thực hiện Tổ dân phố văn hoá “5 không” thì có 22 tổ dân phố triển khai tốt mô hình, các tổ dân phố còn lại chưa đạt do thực hiện tiêu chí “không rác”, “không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường” chưa đảm bảo yêu cầu đề ra.
Nhằm tiếp tục duy trì mô hình, trong thời gian tới, quận Thanh Xuân sẽ gắn việc thực hiện Tổ dân phố văn hóa “5 không” với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng. Thực hiện đôn đốc, kiểm tra đột xuất/định kỳ, đánh giá, công nhận lại các Tổ dân phố văn hóa “5 không” đã được công nhận năm 2019, năm 2020 và đối với các Tổ dân phố đăng ký thực hiện trong năm 2021.
Quận tiếp tục vận động, tuyên truyền tới nhân dân về các tiêu chí “5 không” bằng nhiều hình thức thiết thực, phong phú; Chỉ đạo UBND các phường chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống chính trị tổ dân phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để duy trì hoạt động của các Tổ dân phố đã được công nhận năm 2019, năm 2020 và Tổ dân phố đăng ký thực hiện năm 2021; đồng thời, xây dựng các mô hình tự quản trong nhân dân, phát huy tính tự giác tham gia của nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt sai quy định, tích cực tham gia làm đẹp cảnh quan môi trường, cải tạo các điểm rác thành vườn hoa mini; con đường bích họa; trụ điện, trạm điện bích họa… ; đảm bảo giữ vệ sinh môi trường trên địa bàn sáng – xanh – sạch – đẹp.
Tiếp tục phát huy tự quản của các tổ chức đoàn thể: Hội Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên tự quản tuyến đường; nhân điển hình các cách làm hay, sáng tạo của các tổ dân phố trong thực hiện các tiêu chí, nhất là tiêu chí Không “rác”. Biểu dương kịp thời và đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể có cách làm hay, thực hiện tốt mô hình.
Có thể khẳng định, mô hình Tổ dân phố văn hóa “5 không” tại quận Thanh Xuân đã tạo sự lan tỏa đến nhân dân, thu hút được sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, hội viên gương mẫu đi đầu thực hiện, được các hộ dân hưởng ứng tham gia, cùng nhau xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Hồng Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *