Thế thao thành tích cao

HLV Park Hang-seo được trao Huân chương lao động hạng Nhì

Sáng 27/8, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Lao động hạng Nhì và Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho HLV Park Hang Seo cùng hai trợ lý Lee Young Jin và Kim Han Yoon.

Với những đóng góp quan trọng trong thành tích dẫn dắt ĐT U22 Việt Nam giành HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 30, đáp ứng sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ sau nhiều năm chờ đợi, HLV trưởng Park Hang-seo và hai Trợ lý Lee Young-jin, Kim Han-yoon vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Quyết định của Chủ tịch nước và Huân chương lao động hạng Nhì cho HLV trưởng Park Hang-seo.- Ảnh: VFF.

Năm 2019 là một năm ghi nhiều dấu ấn của Bóng đá Việt Nam. Các đội tuyển QG ở các cấp độ cũng đều tham dự các giải đấu chính thức của FIFA, AFC, AFF và đạt được những thành công đáng ghi nhận, trong đó dưới dẫn dắt của HLV trưởng Park Hang-seo và các trợ lý trong BHL, ĐTQG và U22 QG Việt Nam đã giành được những kết quả xuất sắc như: ĐTQG Việt Nam lọt vào đến Tứ kết Asian Cup 2019, thi đấu 5 trận tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với thành tích 3 trận thắng và 2 trận hòa, giành 11 điểm và đứng đầu bảng G. ĐTQG Việt Nam tính đến thời điểm này cũng là đội tuyển duy nhất của khu vực Đông Nam Á dẫn đầu 1 bảng đấu tại vòng loại World Cup 2022; ĐT U23 QG toàn thắng tại vòng loại U23 châu Á 2020, giành quyền tham dự Vòng chung kết trên cương vị nhất bảng; ĐT U22 QG xuất sắc giành huy chương Vàng môn bóng đá nam SEA Games 30, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ sau nhiều năm chờ đợi.
Trong suốt hơn 2 năm qua HLV Park Hang-seo trên cương vị là HLV trưởng đã nỗ lực và cống hiến không mệt mỏi. Sau thành tích cùng ĐTQG vô địch AFF Suzuki Cup 2018, HLV trưởng Park Hang-seo đã vinh dự được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hữu nghị. Ngày hôm nay, với chiến công dẫn dắt ĐT U22 QG đạt HCV tại SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines, HLV Park Hang-seo tiếp tục đón nhận vinh dự khi được trao Huân chương lao động hạng Nhì – phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước dành cho những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc.

HLV trưởng Park Hang-seo phát biểu tại buổi lễ – Ảnh: VFF.

Chia sẻ về cảm xúc của mình khi vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước Việt Nam trao tặng, HLV trưởng Park Hang-seo nói: “Tấm Huân chương cao quý này là tấm Huân chương mà tôi chỉ là người đại diện đón nhận cho tập thể BHL và các cầu thủ cũng như tất cả các thành viên của đội tuyển, những người rất nỗ lực để tạo ra kết quả trong thời gian qua. Tôi hiểu ý nghĩa của tấm Huân chương này là mong muốn chúng tôi tiếp tục nỗ lực và cống hiến hơn nữa cho sự phát triển của Bóng đá Việt Nam.
Bản thân tôi cũng nhận thấy trách nhiệm to lớn của mình đối với Bóng đá Việt Nam. Chúng ta đang đứng trước nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các giải đấu trong nước ngừng thi đấu, các giải quốc tế đều bị kéo dài hoặc bị trì hoãn. Tuy nhiên, với cá nhân tôi, tôi không cho rằng đây là thời gian mình được phép đứng im theo dõi thời kỳ khó khăn này, mà đây là thời gian để tôi dành sự đầu tư nhằm xây dựng đội tuyển bóng đá Việt Nam mạnh mẽ hơn.
Tôi sẽ tiếp tục phát huy mọi năng lực để tìm kiếm các cầu thủ và thực hiện những thay đổi mạnh mẽ hơn về chiến thuật cho đội tuyển. Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để tiếp tục mang về niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong những năm tới”.

HLV Park Hang-seo và các cộng sự trong BHL khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình cho sự phát triển của Bóng đá Việt Nam – Ảnh: VFF.

Thay mặt Bộ VH-TT-DL, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng HLV trưởng Park Hang-seo và các trợ lý Lee Young-jin, Kim Han-yoon đã được đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước Việt Nam trao tặng. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tin tưởng HLV trưởng Park Hang-seo và các thành viên trong BHL sẽ tiếp tục phát huy khả năng, cống hiến và gặt hái những thành công mới cùng với ĐTQG & U23 QG nói riêng, bóng đá Việt Nam nói chung, đặc biệt là các mục tiêu trọng điểm sắp tới gồm Vòng loại World Cup 2022, bảo vệ ngôi vô địch AFF Suzuki Cup và tái lập thành tích giành HCV tại SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức vào năm 2021.

Hoàng Vinh

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *