Thể Thao

Hòa Nhật Bản, đội Tuyển Việt Nam kết thúc vòng loại thứ ba World Cup đầy cảm xúc.

Chiều 29/3, Đội tuyển Việt Nam đã khép lại hành trình lần đầu tiên tham dự vòng loại thứ ba World Cup đầy cảm xúc bằng trận hòa 1-1 gặp Nhật Bản ngay trên sân khách.

Cú đánh đầu mở tỷ số của Thanh Bình.

Phút 19, từ quả đá phạt góc của Công Phượng, trung vệ Thanh Bình đã đánh đầu tung lưới đội tuyển Nhật bản ghi bàn thắng giúp tuyển Việt Nam bất ngờ vươn lên dẫn trước. Ngay sau đó, dù bị ép sân trong phần lớn thời gian thi đấu và phải chịu liên tiếp những pha dứt điểm nguy hiểm, nhưng tuyển Việt Nam vẫn đứng vững để giành kết quả hòa cùng điểm số quý giá.

Đông đảo người hâm mộ đến sân vận động Saitama tiếp lửa cho đội tuyển.

Đoàn quân áo đỏ sao vàng kết thúc vòng loại thứ ba World Cup 2022 với 4 điểm sau 10 trận đấu nhờ chiến thắng trước Trung Quốc và trận hòa với Nhật Bản. Thành tích này của tuyển Việt Nam bằng với Thái Lan ở vòng loại thứ ba World Cup 2018. Hiện tại, đây là hai đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt ở vòng đấu cuối cùng của châu Á để cạnh tranh vé dự World Cup. Tuy nhiên, ngay trong lần đầu tham dự, đội tuyển Việt Nam trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành được chiến thắng tại vòng loại thứ ba World Cup.

Các “Chiến binh sao vàng” kết thúc hành trình đến với ước mơ World Cup đầy tự hào.

Cụ thể, chiến thắng duy nhất ấy cũng giúp tuyển Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại Trung Quốc ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Những dấu ấn như vậy giúp đội tuyển Việt Nam khép lại hành trình lần đầu dự vòng loại World Cup với nhiều kỷ niệm đẹp. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo xứng đáng nhận lời khen với màn trình diễn xuyên suốt thời gian qua ở giải đấu này, ghi 8 bàn thắng và 19 bàn thua.
Nhưng điều quan trọng nhất là đội tuyển Việt Nam luôn giữ vững tinh thần quyết tâm, nỗ lực và không bỏ cuộc qua từng trận đấu dù luôn phải đối mặt với những đội bóng hàng đầu châu lục.

Đức Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *