Gia đình

Hoàn Kiếm thực hiện Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

UBND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND về Thực hiện Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.

Với Chủ đề: “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, Tháng hành động năm 2019 diễn ra từ ngày 15-11-2019 đến ngày 15-12-2019, với các nội dung: Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động năm 2019: Đoàn xe tuyên truyền cổ động, căng treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư; Xây dựng tin bài và đăng tải trên trang thông tin điện tử của phường và cổng Thông tin điện tử của quận; In ấn, cấp phát các sản phẩm truyền thông về Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em tới các gia đình, các trường học và cộng đồng.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động truyền thông, tọa đàm, hội thi tìm hiểu, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới; tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, dự kiến ngày 16-11-2019; Tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trưng bày triển lãm tại các địa điểm công cộng, khu vực không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, khu vực tuyến phố đi bộ vào 3 ngày cuối tuần và khu vực Phố Sách,… Gặp mặt và biểu dương những điển hình và điểm sáng trong công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em tại các đơn vị thuộc quận.

Quận cũng sẽ tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em tại các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn quận và tiếp tục thực hiện đảm bảo có hiệu quả mô hình điểm “Địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh” cộng đồng; Tổ chức các lớp tập huấn công tác hỗ trợ, can thiệp, xử lý trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tới các ban ngành, đoàn thể, Ban quản lý Mô hình, thành viên Hội đồng tư vấn quận, người làm việc tại địa chỉ tin cậy, người có ảnh hưởng; Tổ chức tập huấn kỹ năng tư vấn, tham vấn cho Ban quản lý Mô hình, thành viên Hội đồng tư vấn quận, người làm việc tại “Địa chỉ tin cậy – Nhà tạm lánh”, cộng tác viên nòng cốt.

Hoàng Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *